Trường THCS hoang mang chờ hướng dẫn tuyển sinh lớp 6

Không được tổ chức thi lớp 6, Chủ tịch Hội đồng quản trị trường THCS Lương Thế Vinh, PGS Văn Như Cương cho biết, đang hoang mang không có hướng giải quyết.
Không được tổ chức thi lớp 6, Chủ tịch Hội đồng quản trị trường THCS Lương Thế Vinh, PGS Văn Như Cương cho biết, đang hoang mang không có hướng giải quyết.
Trước quy định cấm tổ chức thi tuyển đầu vào lớp 6, một số trường dân lập ở Hà Nội tỏ ra hoang mang vì không biết tuyển thế nào khi số đăng ký gấp vài chục lần chỉ tiêu. Các trường công lập thì hồi hộp chờ đợi hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Trao đổi với VnExpress ngày 18/3 về quyết định cấm tuyệt đối tất cả trường THCS tổ chức khảo sát học sinh đầu năm học, thi tuyển học sinh vào lớp 6, PGS Văn Như Cương, Chủ tịch Hội đồng quản trị trường THCS Lương Thế Vinh, đánh giá: "Đây là bài toán không lời giải với trường tôi".

Thầy Cương giải thích, ở Hà Nội chỉ có một số trường thường xuyên tuyển sinh vào lớp 6 như THCS chuyên Hà Nội - Amsterdam, THCS Cầu Giấy... và các trường dân lập. Với trường công tuyển sinh theo quy định tuyến, việc không thi đầu vào lớp 6 vẫn ổn cho nhà trường. Tuy nhiên, trường dân lập không theo quy định đó và tuyển sinh trên phạm vi cả nước, thậm chí cả học sinh nước ngoài. Đặc biệt một số trường, trong đó có THCS Lương Thế Vinh, mọi năm đều có lượng hồ sơ đăng ký vào lớp 6 rất đông mà chỉ tiêu có hạn. Năm học 2014-2015, trường lấy 600-700 học sinh nhưng có đến hơn 4.000 đơn đăng ký. "Nếu không tổ chức thi tuyển thì chúng tôi biết chọn em nào trong số mấy nghìn học sinh đăng ký?", PGS Văn Như Cương trăn trở. 

Chủ tịch Hội đồng quản trị trường Lương Thế Vinh hài hước nghĩ tới hướng giải quyết là chỉ cho nộp hồ sơ trong một ngày và nhà trường chắc chắn phải xây lại cổng để không bị dòng người chen chân đăng ký xô đổ. Việc tuyển sinh lớp 6 bằng xét học bạ, theo thầy Cương cũng không khả thi vì bậc tiểu học hiện không chấm điểm nữa.

"Từ hôm qua, phụ huynh muốn cho con thi vào lớp 6 THCS Lương Thế Vinh đã tới tấp gọi điện đến vì lo lắng không biết trường sẽ tuyển sinh ra sao để gia đình có hướng xử lý. Tôi nghĩ đến thời điểm này, học sinh cũng đã ôn luyện rồi và để trường có được đề án tuyển sinh lâu dài, Bộ Giáo dục nên có cơ chế đặc thù cho những trường có lượng học sinh đăng ký vào học đông", thầy Cương góp ý.

Điều PGS Văn Như Cương lo lắng trước quy định cấm thi tuyển lớp 6 là tiêu cực có thể xảy ra. Trước đây, điểm thi của học sinh được công khai và khi trường thông báo danh sách trúng tuyển, nếu có sai sót gì phụ huynh, học sinh đều biết để khiếu nại. "Bây giờ không thi, cứ làm tù mù thì có người sẽ đi đêm, chạy chọt để con được vào trường tốt. Như vậy sẽ gây phản cảm, bức xúc trong nhân dân và điều đó mới là cái gay nhất của quy định này", PGS phân tích.

Trường THCS Marie Curie có chung trăn trở vì lượng hồ sơ gửi về lên tới hàng nghìn mà chỉ tiêu chỉ có 300. "Chúng tôi sẽ không đủ chỗ cho học sinh học hoặc phải xây thêm cơ sở mới nếu tuyển hết số lượng đăng ký", Hiệu phó Vũ Thị Nhung chia sẻ về khó khăn của trường.

Cô Nhung khẳng định, THCS Mari Curie sẽ chấp hành quyết định của Bộ GD&ĐT. Hiện nhà trường đã dừng phát hồ sơ đăng ký thi và hoãn kỳ thi vào đầu cấp. Tuy nhiên, nhà trường chưa có hướng giải quyết bài toán tuyển sinh lớp 6.

Trường THCS hoang mang chờ hướng dẫn tuyển sinh lớp 6 ảnh 1

Nhiều trường công lập thường xuyên tổ chức thi tuyển đầu vào lớp 6 đang hồi hộp chờ hướng dẫn của Sở Giáo dục. Ảnh minh họa.

Các trường thường tổ chức thi đầu vào lớp 6 như: THCS Nguyễn Tất Thành, THCS chuyên Hà Nội - Amsterdam, THCS Cầu Giấy, đều cho biết đang chờ hướng dẫn của Sở Giáo dục. Trong khí đó, lãnh đạo Sở Giáo dục Hà Nội cho hay mới nghe truyền thông đưa tin chứ chưa nhận được công văn của Bộ để có hướng giải quyết.

Đọc thông tin về cấm tổ chức thi tuyển đầu vào lớp 6, nhiều phụ huynh cũng tỏ ra băn khoăn. Một bạn đọc cho rằng, quyết định cấm là không hợp lý bởi hệ thống giáo dục của Việt Nam chưa đồng nhất. "Có trường dạy tốt, có trường chưa, có giáo viên được đào tạo bài bản, có người không..., vì thế bố mẹ và bản thân các em muốn được học ở trường có uy tín, chất lượng là điều dễ hiểu và hợp lý. Đành rằng việc học thêm diễn ra phổ biến, nhưng các em chăm hơn, học tập trung hơn thì có quyền được chọn trường mình muốn chứ", người này chia sẻ.

Độc giả Dương Minh Châu cũng cho rằng nên tổ chức thi vào lớp 6 vì việc xét tuyển có tiêu chuẩn quá mơ hồ, không minh bạch, dễ tạo kẽ hở để phát sinh tiêu cực. Bộ Giáo dục nên có sự chuẩn bị kỹ từ việc xây thêm trường, đào tạo thêm nhiều giáo viên giỏi, có tâm huyết, trả mức lương xứng đáng cho giáo viên rồi hãy nghĩ đến việc xét tuyển.

"Dù để phổ cập giáo dục nhưng vẫn nên thi vào lớp 6. Có thi mới phân loại để xếp lớp: khá giỏi - trung bình - yếu kém riêng được. Trong quá trình học tập các em sẽ phấn đấu chuyển lớp và cũng có thể ngược lại", một bạn đọc cho ý kiến.

Trước đó ngày 17/3, Thứ trưởng Giáo dục Nguyễn Vinh Hiển ký công văn gửi các Sở Giáo dục, chỉ đạo về việc không tổ chức thi tuyển vào lớp 6. Trước đó, ngày 3/11/2014, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận ban hành chỉ thị số 5105 về việc chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm đối với giáo dục tiểu học, trong đó yêu cầu "không tổ chức khảo sát học sinh đầu năm học, không tổ chức thi tuyển học sinh vào lớp 6".

Quy định trên nhằm thực hiện nghị quyết của Ban chấp hành trung ương Đảng ngày 24/12/1996 "không tổ chức trường chuyên ở tiểu học và THCS, trừ các trường năng khiếu về nghệ thuật và thể thao". Việc cấm tổ chức thi tuyển vào lớp 6 được thực hiện trên toàn quốc, không phân biệt trường công hay tư.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.