Trường học ở Hà Nội phòng tránh tâm lý sợ tiêm của trẻ

0:00 / 0:00
0:00
TP - Tại Hà Nội, các trường THCS, tiểu học là điểm tiêm của học sinh từ 5 đến dưới 12 tuổi được yêu cầu chuẩn bị kỹ càng các điều kiện, phòng tránh phản ứng dây chuyền không mong muốn do tâm lý sợ tiêm của trẻ.

Theo kế hoạch tiêm vắc xin ngừa COVID-19 của liên sở GD&ĐT và Sở Y tế Hà Nội, sẽ tiêm phòng cho hơn 1 triệu học sinh từ trẻ mầm non, tiểu học đến lớp 6. Trên thực tế, các trường bắt đầu triển khai tiêm từ ngày 16-17/4 đối với học sinh lớp 6.

Trước khi tiêm, các quận, huyện đều yêu cầu Phòng GD&ĐT phối hợp Trung tâm Y tế rà soát các điều kiện, chuẩn bị kỹ càng cơ sở vật chất, thành lập các tổ cấp cứu lưu động đầy đủ thuốc, trang thiết bị đảm bảo cho các điểm tiêm chủng. Phối hợp với các bệnh viện để tổ chức tiêm vắc xin tại bệnh viện cho những trẻ có chỉ định cần thận trọng trong tiêm chủng.

Trường học ở Hà Nội phòng tránh tâm lý sợ tiêm của trẻ ảnh 1

Các trường học chuẩn bị kỹ càng các điều kiện, phòng tránh phản ứng dây chuyền không mong muốn do tâm lý sợ tiêm của học sinh nhỏ tuổi. Ảnh: Như Ý

Bà Trần Thị Thanh Huế, Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Sóc Sơn, cho biết, sau 2 ngày triển khai, địa phương đã tiêm mũi 1 cho hơn 5.000 học sinh lớp 6 (chiếm khoảng 55%) học sinh. Qua kiểm tra, đánh giá của các đơn vị, học sinh ở 27 trường THCS tiêm an toàn, không có sự cố bất thường xảy ra đối với trẻ sau tiêm.

Tuy nhiên, phụ huynh vẫn được lưu ý, tiếp tục theo dõi sức khoẻ của con trong những ngày tới. Huyện Sóc Sơn dự kiến tiêm cho khoảng hơn 43.000 trẻ mầm non, tiểu học và học sinh lớp 6 trong đợt này. Trong đó, trẻ tiểu học chiếm số lượng nhiều nhất với khoảng 35.000 học sinh.

Các điểm tiêm ở trường học được yêu cầu chuẩn bị khu vực tiêm và chờ trước, sau khi tiêm đảm bảo nguyên tắc một chiều, có không gian riêng nhằm tránh phản ứng dây chuyền không mong muốn do tâm lý sợ tiêm của trẻ. Các trường chia khung thời gian theo từng lớp đến điểm tiêm, tránh đông đúc, nhầm lẫn.

Thầy Trần Thanh Việt, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Phan Chu Trinh, cho biết, điểm tiêm được giao nhiệm vụ chuẩn bị cơ sở vật chất, hỗ trợ lực lượng y tế tiêm phòng cho khoảng 388 học sinh, gồm học sinh của trường và của Trường Liên cấp thực nghiệm.

Trước khi tiêm, giáo viên chủ nhiệm họp phụ huynh, trao đổi với phụ huynh các thông tin cần thiết về kế hoạch tiêm, loại vắc xin, dặn dò… Ngành y tế cũng yêu cầu rà soát chặt chẽ các điều kiện như: đủ tuổi, học sinh từng mắc COVID-19 đã khỏi bệnh đảm bảo trên 3 tháng mới tiêm chủng…

Theo thầy Việt, trường có 70% phụ huynh đồng ý tiêm vắc xin cho con, nhưng đến ngày tiêm, số học sinh đến không đầy đủ hoặc có học sinh đến nhưng qua kiểm tra, sàng lọc được bác sĩ chỉ định tiêm ở cơ sở y tế.

“Có thể, ngày tiêm gần với thời gian chuẩn bị kiểm tra học kỳ II, kết thúc năm học nên một số phụ huynh đang băn khoăn”, thầy Việt nói.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.