Hungary:

Trường học náo loạn sơ tán vì đe dọa đánh bom

Trường Quốc tế Anh tại Budapest, Hungary
Trường Quốc tế Anh tại Budapest, Hungary
TPO - Cảnh sát đã sơ tán toàn bộ Trường Quốc tế Anh tại Budapest, Hungary và rà soát các tòa nhà sau khi trường nhận được cảnh báo đánh bom, theo Mirror hôm 9/12.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Anh cũng xác nhận: “Có cảnh báo an ninh tại Trường Quốc tế Anh tại Budapest sáng ngày 9/12. Đại sứ quán đã liên hệ với trường và cảnh sát địa phương”.

Một học sinh cho biết: “Tiếng chuông báo động vang lên và tất cả mọi người phải rời khỏi tòa nhà, tập trung ở sân thể thao. Mười lăm đến 20 phút sau, chúng cháu được thông báo rằng có ai đó đã gọi điện đến trường và cảnh báo có thể có bom trong tòa nhà”.

“Sau đó, cảnh sát đến, họ sơ tán học sinh lớp nhỏ và đưa chúng cháu tới phòng giáo dục thể chất”, học sinh này nói thêm.

Tuy nhiên, sau khi rà soát khắp trường, cảnh sát không tìm thấy điều gì khả nghi.

Theo trang web của trường, hầu hết các nhân viên trong trường là người Anh. Khoảng 700 học sinh trong độ tuổi từ 3 đến 18 thuộc 60 quốc tịch khác nhau. Trường giảng dạy theo chương trình giáo dục của Anh.

Theo Theo Mirror
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.