Có 13 kết quả :

Trường học của cầu thủ Bích Thùy tiếp lửa, cổ vũ tuyển nữ Việt Nam tranh HCV Sea Games 31

Trường học của cầu thủ Bích Thùy tiếp lửa, cổ vũ tuyển nữ Việt Nam tranh HCV Sea Games 31

TPO - Hòa trong không khí sôi động của SEA Games 31, Trường Đại học Hoa Sen nơi tuyển thủ Bích Thùy đang theo học mở cửa hội trường chiếu trận chung kết giữa Đội tuyển nữ Việt Nam với Thái Lan đang diễn ra tối nay ngày 21/5 để sinh viên, giảng viên theo dõi cổ vũ cho Bích Thùy nói riêng và Đội tuyển nữ Việt Nam nói chung.
Nữ sinh Đại học Hoa Sen tôn vinh áo dài Việt, chào đón đại lễ 30/4

Nữ sinh Đại học Hoa Sen tôn vinh áo dài Việt, chào đón đại lễ 30/4

TPO - Để chào đón đại lễ 30/4, nhằm tôn vinh áo dài Việt, Nguyễn Thụy Thu Ngân đã thực hiện bộ ảnh “Thời bình, thiếu nữ diện áo dài bên Sen”. Với lời khẳng định, phụ nữ Việt Nam ở thời 4.0, dù rất năng động, mạnh mẽ nhưng khi khoác lên mình bộ "quốc phục" vẫn mang một nét dịu dàng, e lệ, trái tim trong sáng. Cùng những chuẩn mực về vẻ đẹp khó bị mai một theo thời gian, và là nguồn cảm hứng cho tới mai sau.
Ông Lương Vi Tửu (bố nam sinh Lương Hoài Nam) nhận bằng tốt nghiệp thay con

Bố mặc áo cử nhân nhận bằng thủ khoa thay con

TP - Đó là trường hợp của nam sinh Lương Hoài Nam, thủ khoa tốt nghiệp ngành Thiết kế đồ họa của Trường Đại học Hoa Sen. Cách đây 1 tháng Nam nhập ngũ nghĩa vụ Công an nhân dân nên bố em là ông Lương Vi Tửu (63 tuổi, Thượng tá Công an nhân dân về hưu) đã mặc áo cử nhân lên nhận bằng thay khiến cả hội trường vỡ òa…
Giải mã “high five” ngành phim trường Đại học Hoa Sen

Giải mã “high five” ngành phim trường Đại học Hoa Sen

Nhắc đến “high five” ngành Phim, bạn nghĩ đến điều gì? Một hành động vui vẻ và tràn đầy cảm hứng khi đôi bạn đập tay vào nhau thay lời chào hỏi, lời chúc mừng? Một sự quyết tâm cao độ nhằm thắt chặt tinh thần đồng đội, thể hiện sự đoàn kết và hòa đồng trước khi bước vào trận đấu? Những điều đó đúng cả, nhưng chưa đủ.
Trước khi tốt nghiệp, 85% sinh viên đã có việc làm

Trước khi tốt nghiệp, 85% sinh viên đã có việc làm

TPO - Theo khảo sát mới nhất của trường ĐH Hoa Sen, tỉ lệ tân cử nhân toàn trường có việc làm ngay trước sự kiện lễ tốt nghiệp lần thứ 37 được tổng kết trung bình là 84,9 % và tỉ lệ sinh viên có việc làm sau 6 tháng tốt nghiệp những năm gần đây luôn đạt tỉ lệ trên 95%.
Biến sàn catwalk học đường thành sân chơi thời trang chuyên nghiệp

Biến sàn catwalk học đường thành sân chơi thời trang chuyên nghiệp

TPO - “Thời trang không nhất thiết là nhãn hiệu hay thương hiệu mà chính là một điều khác đến từ bên trong con người bạn”. Xuất phát từ quan điểm trên, Fashion Creation 2020 được tổ chức nhằm vinh danh các Bộ sưu tập (BST) tốt nghiệp của sinh viên ngành Thiết kế Thời trang, khoa Thiết kế và Nghệ thuật trường ĐH Hoa Sen.
Quảng bá du lịch Việt Nam bằng âm nhạc

Quảng bá du lịch Việt Nam bằng âm nhạc

TPO - Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp khiến ngành du lịch bị ảnh hưởng nặng nề, sinh viên trường ĐH Hoa Sen phát động cuộc thi “Yêu Việt Nam qua âm nhạc” nhằm quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam và giúp mọi người du lịch online an toàn.
Sinh viên tuyên thệ trước khi nhận bằng tốt nghiệp

Trường đại học đưa công nghệ blockchain lên bằng tốt nghiệp để chống bằng giả

TPO - Trường Đại học Hoa Sen vừa đưa công nghệ blockchain lên tấm bằng tốt nghiệp của sinh viên để tránh việc bị làm giả đang diễn ra tràn lan trên thị trường. Theo đó, mỗi tân cử nhân ngoài tâm bằng truyền thống sẽ nhận được một phiên bản xác thực trực tuyến, có địa chỉ mạng thường trực, vĩnh viễn, kèm theo một mã QR để thuận tiện sử dụng trong các hồ sơ giao tiếp trực tuyến của mình.