Nữ sinh Cần Thơ học chuyên về logic nhưng lại có niềm đam mê với nghệ thuật

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Nguyễn Huỳnh Minh Thư (sinh năm 2003) hiện đang là sinh viên của trường Đại học Hoa Sen. Từng là một cựu học sinh chuyên Toán, cần sự logic, nghiêm túc và quyết đoán, nhưng Minh Thư lại mang trong mình tình yêu với nghệ thuật đặc biệt.

Minh Thư sinh ra và lớn lên tại miền gạo trắng nước trong - Cần Thơ. Hiện, cô bạn đang là sinh viên năm nhất ngành Quản trị công nghệ truyền thông của trường Đại học Hoa Sen. Từng xuất phát điểm là một cựu học sinh chuyên Toán của Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng. Là học sinh theo học chuyên về logic và cần sự quyết đoán, nghiêm túc, nhưng Minh Thư vẫn luôn giữ cho mình niềm nhiệt huyết, đam mê với nghệ thuật và những sáng tạo, năng động của lĩnh vực truyền thông. Vậy nên, cô bạn đã quyết định trở về đúng với mong muốn và định hướng của bản thân trong tương lai, đó chính là được làm nghệ thuật.

Nữ sinh Cần Thơ học chuyên về logic nhưng lại có niềm đam mê với nghệ thuật ảnh 1

Minh Thư hiện đang là sinh viên năm nhất ngành Quản trị công nghệ truyền thông của trường Đại học Hoa Sen.

Từ nhỏ, Minh Thư đã bộc lộ rất nhiều năng khiếu về nghệ thuật, cô bạn rất thích ca hát, nhảy múa, đi du lịch để khám phá những danh lam thắng cảnh hùng vĩ và ghi lại những khoảnh khắc đó bằng sở thích chụp ảnh checkin, quay clip làm kỉ niệm. Hiện, ngoài công việc học Minh Thư còn là người mẫu ảnh tự do, đặc biệt là làm PG của một số sự kiện và show lớn như: Sóng Xuân 22, Hát cho ngày mai,…

Nữ sinh Cần Thơ học chuyên về logic nhưng lại có niềm đam mê với nghệ thuật ảnh 2
Nữ sinh Cần Thơ học chuyên về logic nhưng lại có niềm đam mê với nghệ thuật ảnh 3

Từng là một cựu học sinh chuyên về logic, cần sự nghiêm túc và quyết đoán, nhưng Minh Thư lại mang trong mình tình yêu đặc biệt với nghệ thuật .

Minh Thư thổ lộ: “Nhờ ngoại hình ưa nhìn và chiều cao nổi bật 1m70, công việc và đam mê đã giúp mình tự kiếm được thu nhập cho bản thân, dù không quá lớn, tầm 600.000 - 1.000.000 đồng, nhưng đối với mình, nó là khoản tiền đầu tiên, giúp mình có thể đỡ đần cho ba mẹ và là cơ hội để bản thân mình tích luỹ thêm được nhiều kinh nghiệm làm việc, giúp mình từng bước từng bước chuyên nghiệp hơn cho sau này. Trải qua quá trình, cho đến hiện tại thì mình đã có thể tự mua được những món đồ yêu thích, dành dụm, dù số tiền mình có không nhiều nhưng điều đó có thể khiến bản thân mình cảm thấy rất vui và tự hào”.

Nữ sinh Cần Thơ học chuyên về logic nhưng lại có niềm đam mê với nghệ thuật ảnh 4

Cô bạn sở ngoại hình sáng cùng chiều cao 1m70.

Bên cạnh những mặt tích cực cũng còn tồn tại một số mặt tiêu cực. Nhiều người cho rằng: “Công việc PG không được trong sạch”. Chia sẻ về vấn đề này, Minh Thư thẳng thắn cho biết: “Việc trong sạch hay không thì nó phụ thuộc vào bản thân mỗi người. Nếu chúng ta biết tìm hiểu và kiểm soát được bản thân thì chúng ta sẽ có công việc nghiêm túc, phù hợp với khả năng của mình. Thư nghĩ rằng, PG không hoàn toàn là xấu, quan trọng là mình phải biết cách. Riêng bản thân mình, mình luôn tìm hiểu những event chất lượng để không mắc phải những sai lầm không đáng. Cẩn tắc vô ưu, đó là điều không thể thiếu. Bằng chứng là những show mình tham gia, như Sóng Xuân 22 hay Hát cho ngày mai đều là những show truyền hình uy tín, lành mạnh và được mọi người quan tâm nhiều. Thật ra, công việc PG cũng chỉ là công việc thêm của mình và nó diễn ra không liền mạch, nên khi sắp xếp được và chỉn chu nhất thì mình mới tham gia để học hỏi và có thêm thu nhập”.

Nữ sinh Cần Thơ học chuyên về logic nhưng lại có niềm đam mê với nghệ thuật ảnh 5

Bên cạnh công việc học Minh Thư còn là người mẫu ảnh tự do, KOL và là PG của một số sự kiện và show lớn như: Sóng Xuân 22, Hát cho ngày mai,…

Sở hữu riêng cho mình lượng tương tác và lượt theo dõi khá lớn trên trang cá nhân Facebook, Minh Thư được nhiều người biết đến và nhận được vô số lời khen về gout ăn mặc và cách thể hiện của bản thân trên mạng xã hội. Cũng chính nhờ sự quan tâm đó, mà Minh Thư đã có được một số thành công nhỏ nhất định. Cô bạn cũng đang là KOL cho trang thương mại điện tử Shopee thông qua Facebook và vừa mới đây, Minh Thư còn nhận được lời mời là Đại sứ truyền thông độc quyền cho Dự án cộng đồng Hướng nghiệp 4.0 cho học sinh Đồng bằng sông Cửu Long - CDM, dùng sức ảnh hưởng của bản thân để kêu gọi các bạn học sinh đăng ký tham gia, giúp dự án thành công tốt đẹp và lan tỏa tốt hơn đến với cộng đồng.

Nữ sinh Cần Thơ học chuyên về logic nhưng lại có niềm đam mê với nghệ thuật ảnh 6

Minh Thư sở hữu riêng cho mình lượng tương tác, theo dõi và quan tâm khá lớn đến từ cộng đồng mạng, cùng nhiều lời khen.

Minh Thư chia sẻ: “Nhìn lại những chặng đường mình đi qua, mình cảm thấy thật tốt khi bản thân vừa được hội tụ tính cách thẳng thắn và quyết đoán của một học sinh chuyên Toán, cộng thêm đó là sự năng động, sáng tạo, đam mê và cháy hết mình với nghệ thuật của một sinh viên ngành truyền thông. Mình nghĩ rằng, mình sẽ có thể đưa ra được những giải pháp tốt nhất cho bản thân trong từng trường hợp khác nhau, qua đó hoà hợp tính cách để bản thân ngày càng hoàn thiện hơn sau này”.

Nữ sinh Cần Thơ học chuyên về logic nhưng lại có niềm đam mê với nghệ thuật ảnh 7

Minh Thư luôn biết ơn khi nhìn lại những chặng đường mà bản thân đã đi qua.

Minh Thư luôn cảm thấy may mắn khi sở hữu được ưu thế khá lớn về ngoại hình giúp bản thân có nhiều lợi thế phát triển hơn trong công việc và lựa chọn phù hợp với dự định trong tương lai. Nhưng hơn hết, bản thân Thư cũng rất xem trọng, đồng thời khuyến khích mọi người nên xem trọng học vấn và cách ứng xử của bản thân. Bởi với Minh Thư, vẻ đẹp bên ngoài chúng ta có thể dễ dàng có được và chắc chắn nó sẽ phai tàn theo thời gian, nhưng có những thứ không bao giờ mất đi. Đó là cách chúng ta ứng xử trong cuộc sống, cách đối đãi với mọi người và lòng nhân ái. Và hơn hết, chúng ta cần trang bị kiến thức, cùng những kĩ năng cần thiết để có thể áp dụng và ứng xử phù hợp trong từng trường hợp khác nhau. Đó là những kiệt tác làm đẹp cho đời, không bao giờ mất đi mà chỉ có thể tồn tại vĩnh hằng. Hoàn thiện cả về Trí tuệ - Nhân cách - Sắc đẹp, đó cũng là điều Minh Thư luôn hướng đến và hoàn thiện mỗi ngày. “Hãy cho cuộc đời những thứ tươi đẹp nhất, chúng ta sẽ nhận được nhiều thứ tươi đẹp hơn thế nữa!”.

Nữ sinh Cần Thơ học chuyên về logic nhưng lại có niềm đam mê với nghệ thuật ảnh 8

Hoàn thiện cả về Trí tuệ - Nhân cách - Sắc đẹp là những điều Minh Thư luôn hướng đến và hoàn thiện mỗi ngày.

Sau quãng thời gian dài học tập online, được trở lại trường, Minh Thư có nhiều cảm xúc đan xen. Trải qua một khoảng thời gian dài khó khăn, khi dịch bệnh diễn biến phức tạp. Được đi học trở lại, khiến cho năng lượng bao ngày của Thư như được dịp trỗi dậy mạnh mẽ, cô bạn cảm thấy vui và phấn khích vô cùng. Được gặp gỡ thầy cô bạn bè để học tập, giao lưu và hoạt động cùng nhau, cùng tiến gần hơn với những dự định, kế hoạch cho sự nghiệp và tương lai. Minh Thư dự định, trong khoảng thời gian học tập tại trường, cô bạn sẽ tìm ra một mảng nhỏ của Truyền thông - Nghệ thuật phù hợp với bản thân để theo đuổi và được quyết định sự nghiệp của mình một cách cẩn thận nhất. Sắp tới, Minh Thư cũng dự định sẽ tiếp tục việc học và công việc mẫu ảnh, PG thêm ngoài giờ để duy trì niềm đam mê nghệ thuật của bản thân.

Một câu nói vô cùng yêu thích của Minh Thư: “Con người sinh ra không phải tan biến đi như những hạt cát vô danh, mà hãy ghi dấu trong cuộc đời này và trong trái tim của người khác”.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

SVVN - Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2002) là sinh viên năm thứ tư ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Chàng trai gốc Cà Mau được biết đến là người sáng lập, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH. Khánh cũng là một trong những gương mặt thủ lĩnh trẻ được trao tặng giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2023.
Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

SVVN - Tự nhận bản thân là một người bình thường đang trên hành trình khiến bản thân trở nên phi thường, Uyển Thư luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân. Với ước mơ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, nữ sinh trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM quyết tâm “phá kén” để từng bước đến với hành trình chinh phục ước mơ của bản thân.
 Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

SVVN - Nguyễn Phương Quỳnh Anh (22 tuổi) đang là sinh viên năm thứ 4, chuyên ngành Báo mạng điện tử CLC K40, Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với sự tự tin phát triển bản thân, Quỳnh Anh được biết đến là MC tại kênh VTC10; Top 6 thí sinh xuất sắc cuộc thi Sparkling do Học viện Ngân hàng tổ chức…
Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

SVVN - Nguyễn Quốc Huy (sinh năm 2003) đang là sinh viên năm 3, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với tài năng cùng định hướng tương lai, Quốc Huy đang trên hành trình thực hiện ước mơ trở thành “người cầm mic” - MC, BTV chuyên nghiệp. Nam sinh đã dần chứng minh sự quyết tâm của bản thân khi bước đầu chinh phục vị trí Quán quân cuộc thi Tell Me By Your Voice 2023.
Nữ sinh Học viện Ngân Hàng say mê học tập, giật giải hàng loạt các cuộc thi Khởi nghiệp lớn nhỏ

Nữ sinh Học viện Ngân Hàng say mê học tập, giật giải hàng loạt các cuộc thi Khởi nghiệp lớn nhỏ

SVVN - Là một người sống “tận hiến”, Nguyễn Phương Hiền - sinh viên năm cuối Học viện Ngân hàng - tâm niệm luôn hết mình với những trải nghiệm, trong các hoạt động cũng như trong học tập. Vốn là cô gái thích trải nghiệm, chinh phục thử thách, Phương Hiền liên tiếp “dấn thân”, tham gia các cuộc thi lớn nhỏ. Không chỉ đạt được những thành tích cao, sau mỗi cuộc thi Hiền lại cảm thấy tự tin, trưởng thành hơn và gặt hái thêm được những kiến thức và kỹ năng chuyên môn cho bản thân mình.
Hành trình năng động với tinh thần sức trẻ tràn đầy cảm hứng của nữ sinh Trường Đại học Giao thông Vận tải

Hành trình năng động với tinh thần sức trẻ tràn đầy cảm hứng của nữ sinh Trường Đại học Giao thông Vận tải

SVVN - Nguyễn Thị Thu sinh ra và lớn lên tại Thái Thụy (tỉnh Thái Bình), đang là sinh viên năm cuối Ngành Quản trị Kinh doanh của Trường Đại học Giao thông Vận tải. Nữ sinh gây ấn tượng mạnh bởi vẻ ngoài xinh đẹp, kết quả học tập tốt, lòng đam mê sáng tạo không ngừng và tinh thần nhiệt huyết trong các hoạt động của tuổi trẻ. 
Vũ Bảo Ngân xuất sắc chinh phục vị trí Tân Hoa khôi 2023 Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Vũ Bảo Ngân xuất sắc chinh phục vị trí Tân Hoa khôi 2023 Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

SVVN - Tối 24/03/2024, Đêm Chung kết USSH Gralent - Tài sắc Nhân văn 2023 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Trải qua các vòng thi và xuất sắc vượt qua nhiều thí sinh, Vũ Bảo Ngân (sinh năm 2005), cô sinh viên K68 Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông đã chính thức đăng quang ngôi vị cao quý, trở thành Hoa khôi Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (USSH Gralent).
Tình nguyện thắp lên trái tim nhân ái và lòng bao dung

Tình nguyện thắp lên trái tim nhân ái và lòng bao dung

SVVN - Nguyễn Thị Thủy Nguyên (sinh năm 2004) là sinh viên năm 2, ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG TP. Hồ Chí Minh. Ý thức được trách nhiệm của người trẻ trong việc xây dựng và phát triển xã hội từ sớm, Thủy Nguyên đã tích cực học tập và được khen thưởng có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên.