Google News

Trường đại học đưa công nghệ blockchain lên bằng tốt nghiệp để chống bằng giả

Sinh viên tuyên thệ trước khi nhận bằng tốt nghiệp
Sinh viên tuyên thệ trước khi nhận bằng tốt nghiệp
TPO - Trường Đại học Hoa Sen vừa đưa công nghệ blockchain lên tấm bằng tốt nghiệp của sinh viên để tránh việc bị làm giả đang diễn ra tràn lan trên thị trường. Theo đó, mỗi tân cử nhân ngoài tâm bằng truyền thống sẽ nhận được một phiên bản xác thực trực tuyến, có địa chỉ mạng thường trực, vĩnh viễn, kèm theo một mã QR để thuận tiện sử dụng trong các hồ sơ giao tiếp trực tuyến của mình.

Ngày 11/7, Trường ĐH Hoa Sen tổ chức lễ tốt nghiệp cho 579 tân khoa hoàn thành chương trình đào tạo bậc đại học. Trong đợt này mỗi tân cử nhân ngoài nhận văn bằng tốt nghiệp theo quy định truyền thống hiện hành còn được nhận một phiên bản xác thực trực tuyến, có địa chỉ mạng thường trực, vĩnh viễn, kèm theo một mã QR để thuận tiện sử dụng trong các hồ sơ giao tiếp trực tuyến của mình. Tấm bằng này được cấp dựa trên công nghệ blockchain.

Theo đại diện Trường ĐH Hoa Sen, Blockchain hay “chuỗi khối” là một công nghệ mới phát triển mạnh mẽ trong khoảng 10 năm gần đây, vận hành theo nguyên tắc phân cấp lưu trữ thông tin theo khối.

Các khối thông tin trong mạng lưới được mã hoá, gán nhãn thời gian và xâu chuỗi chặt chẽ với nhau, khiến cho dữ liệu một khi đã được chấp nhận sẽ không còn khả năng thay đổi. Ứng dụng trong lĩnh vực giáo dục, văn bằng tốt nghiệp cấp phát theo công nghệ chuỗi khối sẽ đảm bảo tính xác thực, duy nhất và an toàn tuyệt đối, tạo điều kiện thuận lợi cho việc kiểm tra, đối chiếu, xác nhận văn bằng một cách nhanh chóng qua Internet.

Trên mỗi tấm bằng tốt nghiệp sẽ có một mã QR 

Để tiến tới áp dụng công nghệ này một cách đại trà cho toàn bộ các khoá sinh viên tốt nghiệp năm học 2019-2020, Trường ĐH Hoa Sen đã tham gia chương trình thí điểm do Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF) hỗ trợ từ tháng 03/2019.

Trong khuôn khổ thí điểm, doanh nghiệp công nghệ Pháp BCDiploma sẽ tạo tài khoản, phân quyền và hướng dẫn cán bộ kĩ thuật của ĐHHS sử dụng hệ thống cấp phát văn bằng theo công nghệ chuỗi khối của BCDiploma. Mỗi văn bằng, chứng chỉ cấp phát ra theo công nghệ này được gán một địa chỉ mạng (URL) duy nhất, truy cập tự do và được BCDiploma cam kết duy trì vô thời hạn.

Trường đại học đưa công nghệ blockchain lên bằng tốt nghiệp để chống bằng giả ảnh 2

Một học sinh không được giấy khen và 1.204 học bạ 'đẹp như mơ' thi vào chuyên Ams

Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam vừa công bố danh sách các thí sinh chuẩn bị thi vào lớp 6 năm học 2020 - 2021. Có 1.204 học sinh đăng ký để chọn ra 180 suất vào trường năm nay. Cũng tương tự như mọi năm, các học sinh này có học bạ đẹp như mơ với thành tích học tập toàn 9, 10. Ở một góc khác của giáo dục, bức ảnh một em học sinh duy nhất trong lớp không được nhận giấy khen đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận.

Trường đại học đưa công nghệ blockchain lên bằng tốt nghiệp để chống bằng giả ảnh 3

Cả lớp được giấy khen, một học sinh không có: Bộ GD&ĐT nói giáo viên đang làm sai?

Vụ trưởng Vụ Giáo dục tiểu học (Bộ GD&ĐT), ông Thái Văn Tài cho rằng: “Bức ảnh nếu có thật thì giáo viên đang làm sai hướng dẫn, sai quan điểm của Bộ GD&ĐT trong đánh giá học sinh, đó là không được so sánh học sinh này với học sinh khác”.

Trường đại học đưa công nghệ blockchain lên bằng tốt nghiệp để chống bằng giả ảnh 4

Chi tiết đề thi, đáp án các bài thi THPT Quốc gia 2015-2019

Dưới đây là đề thi và đáp án chính thức của tất cả các mã đề thi THPT Quốc gia từ năm 2015 đến năm 2019 do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố để thí sinh có thể tham khảo cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Trường đại học đưa công nghệ blockchain lên bằng tốt nghiệp để chống bằng giả ảnh 5

Địa chấn COVID-19: 190.000 du học sinh Việt bị đảo lộn thế nào?

Theo thông lệ, tháng 7,8 hằng năm, du học sinh tất bật chuẩn bị nhập học kỳ học mùa thu. Tuy nhiên, năm nay, mọi thứ đã bị đảo lộn do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trên toàn cầu, du học sinh Việt Nam tại các nước cũng nằm trong cơn địa chấn đó.