Trung ương Đoàn trao tặng công trình, phần quà ý nghĩa tại xã vùng sâu tỉnh Đắk Lắk

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đoàn công tác Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cùng đoàn các tỉnh cụm Tây Nguyên vừa bàn giao công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê”, trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn cho xã vùng sâu tỉnh Đắk Lắk.

Trong khuôn khổ hoạt động giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cụm Tây Nguyên năm 2023, sáng 4/12, đoàn công tác Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cùng Đoàn các tỉnh cụm Tây Nguyên tổ chức chương trình bàn giao công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê”; tặng học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn và chiêng tre cho Đội cồng chiêng trẻ tại xã Ea M'dróh, huyện Cư Mgar, tỉnh Đắk Lắk.

Trung ương Đoàn trao tặng công trình, phần quà ý nghĩa tại xã vùng sâu tỉnh Đắk Lắk ảnh 1

Đại diện lãnh đạo xã nhận bản đồ Việt Nam do đoàn công tác Trung ương Đoàn trao tặng

Nhằm giáo dục lòng yêu nước, tự hào về toàn vẹn lãnh thổ trong mỗi người dân Việt Nam nói chung, đoàn viên, thanh thiếu nhi nói riêng, tháng 10/2023, Trung ương Đoàn đã phát động Cuộc vận động “Tự hào một dải non sông” với nội dung tuyên truyền, tổ chức để đoàn viên, thanh thiếu nhi treo bản đồ Việt Nam tại nơi học tập, lao động, làm việc. Dịp này, Trung ương Đoàn tặng bản đồ Việt Nam cho thôn Đồng Tâm, xã Ea M'dróh.

Trung ương Đoàn trao tặng công trình, phần quà ý nghĩa tại xã vùng sâu tỉnh Đắk Lắk ảnh 2

Trung ương Đoàn cùng đoàn các tỉnh Tây Nguyên bàn giao công trình thanh niên cho thôn Đồng Tâm.

Nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong việc xây dựng các công trình, phần việc thanh niên góp phần cùng cấp uỷ, chính quyền các cấp thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”. Trung ương Đoàn cùng đoàn các tỉnh cụm Tây Nguyên gồm: Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Nông bàn giao công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê” có chiều dài 1,5km tại thôn Đồng Tâm (xã Ea M’dróh).

Trung ương Đoàn trao tặng công trình, phần quà ý nghĩa tại xã vùng sâu tỉnh Đắk Lắk ảnh 3

Học sinh hoàn cảnh khó khăn nhận học bổng.

Công trình không chỉ góp phần hiện thực hóa các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, bên cạnh đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự, thuận lợi cho bà con đi lại vào ban đêm và góp phần làm cho làng quê nông thôn ngày càng sáng – xanh – sạch – đẹp.

Trong thời gian qua, các cấp bộ Đoàn đã phối hợp cùng với các cấp, các ngành làm tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội, để lại nhiều dấu ấn, hình ảnh đẹp trong cộng đồng. Dịp này, Đoàn công tác Trung ương Đoàn trao tặng 40 suất học bổng, trị giá 1 triệu đồng/suất cho 40 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Trung ương Đoàn trao tặng công trình, phần quà ý nghĩa tại xã vùng sâu tỉnh Đắk Lắk ảnh 4

Tỉnh Đoàn Đắk Lắk trao tặng một bộ chiêng tre cho đội chiêng trẻ.

Tỉnh Đoàn Đắk Lắk tặng một bộ ching Kram (chiêng tre) cho Đội cồng chiêng trẻ của thôn Đồng Tâm. Thời gian qua, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, có chiều sâu và mang giá trị bền vững như: Thành lập các Đội cồng chiêng trẻ, mở các lớp dạy đánh cồng chiêng, nhạc cụ dân tộc, kể sử thi, xây dựng nhà truyền thống, tặng cồng, chiêng, trang phục,…. Nhằm tiếp tục phát huy công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa cồng chiêng trong cộng đồng các dân tộc Tây Nguyên.

MỚI - NÓNG