Trung Quốc yêu cầu Hàn Quốc ngừng triển khai THAAD

Một giàn phóng THAAD tại Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap
Một giàn phóng THAAD tại Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap
TPO - Bắc Kinh hôm qua, 14/8 lên tiếng yêu cầu Seoul ngăn chặn việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD).

“Việc triển khai THAAD sẽ không làm giảm mối quan ngại về an ninh của Hàn Quốc, và càng không thể giúp giải quyết vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên” - phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hua Chunying tuyên bố hôm qua, 14/8.

Tuyên bố này được đưa ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Song Young-moo nói rằng quá trình triển khai THAAD sẽ được đẩy nhanh để giải quyết tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Hàn Quốc và Mỹ đã lắp đặt hệ thống THAAD gồm 6 giàn phóng tại một sân golf cũ ở Seongju, cách Seoul khoảng 300 km về phía đông nam, để phòng vệ tốt hơn trước mối đe dọa tên lửa Triều Tiên.

Tuy nhiên, chỉ có hai trong sáu giàn phóng được lắp đặt và bốn giàn còn lại đang chờ kết quả một cuộc kiểm tra tác động môi trường. 

Hồi cuối tháng Bảy, sau khi Bình Nhưỡng liên tục tiến hành thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM), Seoul tuyên bố đã thảo luận với Mỹ để lắp đặt thêm bốn giàn phóng THAAD tại doanh trại của liên quân Mỹ ở miền nam nước này

Trước đó, Bắc Kinh từng nhiều lần phản đối việc lắp đặt THAAD, cho rằng hệ thống phòng thủ tên lửa, cụ thể là hệ thống radar mạnh của nó có khả năng xâm nhập sâu vào lãnh thổ nước này.

Theo Theo Tân Hoa Xã
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.