Trung Quốc: Xôn xao video ‘đi như cánh cụt sau khi xét nghiệm COVID-19 qua hậu môn’

Hình ảnh người dân chân đi hai hàng được xác định là không đúng sự thật.
Hình ảnh người dân chân đi hai hàng được xác định là không đúng sự thật.
TPO - Chính quyền Thạch Gia Trang (tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc) cho biết đoạn video ghi lại cảnh người dân đi lại như chim cánh cụt sau khi xét nghiệm COVID-19 qua hậu môn là hình ảnh dàn dựng, không đúng sự thật.

Theo Global Times, đoạn video ghi lại cảnh người dân Thạch Gia Trang “chân đi hai hàng” sau khi được cho là xét nghiệm COVID-19 qua đường hậu môn đã thu hút hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội Trung Quốc.

Tuy nhiên, trong thông báo mới nhất, trung tâm an ninh mạng Thạch Gia Trang cho biết đoạn video nói trên đã được dàn dựng. Những người tung tin đồn thất thiệt có thể sẽ phải chịu trách nhiệm về pháp lý.

Cơ quan y tế Thạch Gia Trang và bác sĩ Bệnh viện số 5 cũng xác nhận việc xét nghiệm COVID-19 qua hậu môn không được áp dụng với những người khỏe mạnh.

Thông thường, việc xét nghiệm sẽ được tiến hành bằng cách lấy mẫu qua miệng hoặc mũi.

Cách lấy mẫu xét nghiệm qua đường hậu môn chỉ được áp dụng với các bệnh nhân có triệu chứng tiêu chảy, và việc lấy mẫu xét nghiệm ở trực tràng không gây quá nhiều phiền toái.

Thông tin cho rằng nhiều thành phố ở khắp Trung Quốc áp dụng việc lấy mẫu qua hậu môn ở các trung tâm cách ly khiến cư dân mạng giật mình.

Tuy nhiên, những người đã trải qua hình thức xét nghiệm này cho biết họ không cảm thấy quá khó chịu khi bị đưa bông tăm vào trực tràng.

Theo Theo Global Times
MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".