Trung Quốc tuyên bố sẽ thúc đẩy hoà bình ở Ukraine theo cách riêng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong hội nghị thượng đỉnh ngày 1/4, Trung Quốc bảo đảm với Liên minh châu Âu (EU) rằng sẽ tìm kiếm hoà bình ở Ukraine, nhưng theo cách của riêng mình.
Trung Quốc tuyên bố sẽ thúc đẩy hoà bình ở Ukraine theo cách riêng ảnh 1

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường phát biểu trong hội nghị thượng đỉnh với EU ngày 1/4. (Ảnh: Reuters)

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường nói với các lãnh đạo EU, rằng Bắc Kinh sẽ thúc đẩy hoà bình “theo cách của mình”, còn Chủ tịch Tập Cận Bình bày tỏ hy vọng EU sẽ đối xử với Trung Quốc “một cách độc lập”, ngụ ý nói đến quan hệ gần gũi giữa châu Âu với Mỹ.

Lãnh đạo châu Âu tuyên bố sẽ không để Mátxcơva lách các lệnh trừng phạt được áp sau khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine.

“Chúng tôi kêu gọi Trung Quốc giúp chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine. Trung Quốc không thể nhắm mắt làm ngơ trước tình hình hiện nay", Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel nói trong cuộc họp báo chung với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen sau hội nghị.

“Bất kỳ nỗ lực nào nhằm lách các lệnh trừng phạt hoặc hỗ trợ cho Nga sẽ kéo dài cuộc chiến”, ông Michel nói.

Trung Quốc có quan hệ gần gũi về hợp tác năng lượng, thương mại và an ninh với Nga. Vài tuần trước khi xung đột nổ ra ở Ukraine, Trung Quốc và Nga tuyên bố quan hệ chiến lược “không giới hạn”.

Hai nhà lãnh đạo Michel và von der Leyen mô tả không khí hội nghị là “cởi mở và thẳng thắn”. Bà von der Leyen nói rằng quan hệ thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới cao hơn quan hệ kinh tế giữa Trung Quốc với Nga.

Trong năm ngoái, hơn 1/4 tổng thương mại của Trung Quốc là với Mỹ và EU, trong khi với Nga chỉ chiếm 2,4%.

Trung Quốc đang lo ngại châu Âu thực hiện chính sách đối ngoại cứng rắn hơn giống như Mỹ, vì thế đã kêu gọi EU “loại trừ sự can thiệp bên ngoài” vào quan hệ với Bắc Kinh. Năm 2019, EU đột ngột thay đổi ngôn ngữ ngoại giao mềm dẻo để dán nhãn “đối thủ cạnh tranh hệ thống” cho Trung Quốc.

Quan hệ EU – Trung Quốc gần đây căng thẳng vì Bắc Kinh chặn hàng hoá từ Lithuania, sau khi quốc gia nhỏ của châu Âu này cho phép đảo Đài Loan mở văn phòng đại diện.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.