Trung Quốc: Tám người tử vong do bệnh tay-chân-miệng tại tỉnh Hà Nam

Trung Quốc: Tám người tử vong do bệnh tay-chân-miệng tại tỉnh Hà Nam
TPO - Theo các quan chức y tế tỉnh Hà Nam (Trung Quốc), bệnh tay-chân-miệng đã gây bệnh cho 17.058 người và 8 trường hợp tử vong trong tháng 7 vừa qua tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc.

Giám sát chặt cửa khẩu ngăn bệnh lạ vào Việt Nam

Sở Y tế Hà Nam cho biết tỷ lệ mắc căn bệnh này trong tháng 7 thấp hơn nhiều so với tỷ lệ trong những tháng trước đó. Tỉnh Hà Nam đã xác nhận sự gia tăng tỷ lệ mắc bệnh tay-chân-miệng từ tháng 3 năm nay, với thời điểm tối đa là từ tháng 4 đến tháng 6 do nhiệt độ cao vào mùa hè.

Thống kê của Sở Y tế tỉnh Hà Nam cho thấy trong tháng 6 có 34.768 trường hợp mắc bệnh tay-chân-miệng và 17 người đã tử vong vì bệnh; 20.078 trường hợp mắc bệnh được báo cáo trong tháng 4.

Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa dịch bệnh tỉnh Hà Nam cho rằng tỷ lệ mắc bệnh trong tháng 8 và tháng 9 sẽ giảm do thời tiết lạnh hơn.

Bệnh tay-chân-miệng do nhóm vi-rút được biết là enterovirus (EV), bao gồm EV71, gây ra. Bệnh gây ra các biến chứng nặng có thể dẫn tới tử vong. Trẻ nhỏ và trẻ dưới 5 tuổi là đối tượng rất dễ mắc căn bệnh này.

T. Mai
Theo Xinhua

Theo Dịch
MỚI - NÓNG