Trung Quốc: Sư đánh người bằng đá và búa

Hiện trường vụ ẩu đả có liên quan đến các nhà sư ở tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc
Hiện trường vụ ẩu đả có liên quan đến các nhà sư ở tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc
TPO- Một nữ du khách cho biết các nhà sư ném đá vào người cô và đánh cô tới tấp khi cô tới thăm một ngôi chùa ở núi Wutai vào giữa tháng bảy vừa qua, hãng tin CRI đưa tin hôm nay, 7/8.

Quá bất bình trước hành động này, nữ du khách trên đã gửi thư đến ông Yuan Chunqing, Bí thư tỉnh Sơn Tây, tố cáo về những gì cô gặp phải ở khu danh lam thắng cảnh nổi tiếng thế giới, nơi có 53 ngôi chùa linh thiêng này.

Cô kể lại, cô nhìn thấy ba hay bốn nhà sư đang cố gắng ngăn không cho các công nhân xây tường. Thấy vậy, cô chen vào hòa giải nhưng chỉ nhận được những lời đe dọa và xúc phạm.

Trung Quốc: Sư đánh người bằng đá và búa ảnh 1

Một số nhà sư khác thậm chí còn đánh cô bằng các dụng cụ xây dựng ở hiện trường. Khi nữ du khách định chụp ảnh lại những hành vi này, họ nổi giận và ném đá vào cô.

Cô bị đánh bầm dập khắp người và chảy máu cho đến khi các du khách khác tới hiện trường và ngăn cản những vị sư.

Nạn nhân gửi thư tố cáo yêu cầu nhà chức trách có liên quan trừng trị những nhà sư này, bảo vệ tôn nghiêm cho chùa.

Phan Yến
Theo CRI

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.