Trung Quốc nói thị trường đã 'lên tiếng’ để phản đối đòn thuế của Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hôm nay (5/4), Trung Quốc cho rằng “thị trường đã lên tiếng” để phản đối các mức thuế của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đồng thời kêu gọi Washington “tham vấn trên cơ sở bình đẳng”.
Trung Quốc nói thị trường đã 'lên tiếng’ để phản đối đòn thuế của Mỹ ảnh 1

Trung Quốc đáp trả Mỹ bằng cách áp mức thuế 34% lên hàng hoá Mỹ và hạn chế xuất khẩu. (Đồ hoạ: Reuters)

Phát biểu được Trung Quốc đưa ra sau khi thị trường toàn cầu phản ứng dữ dội với mức thuế mà ông Trump đưa ra với hàng loạt đối tác, và Trung Quốc công bố biện pháp trả đũa.

Hôm nay, nhiều hiệp hội thương mại Trung Quốc trong các ngành, từ y tế, dệt may đến điện tử, ra tuyên bố kêu gọi đoàn kết để tìm kiếm các thị trường thay thế, đồng thời cảnh báo thuế quan sẽ làm trầm trọng thêm tình trạng lạm phát ở Mỹ.

“Thị trường đã lên tiếng,” người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Guo Jiakun viết trên Facebook, đăng kèm bức ảnh thể hiện sự lao dốc của các chỉ số chứng khoán Mỹ trong ngày giao dịch 4/4.

Ông Trump áp thêm mức thuế 34% với hàng hóa Trung Quốc, nâng tổng mức thuế mà hàng hoá Trung Quốc phải chịu trong năm nay lên đến 54%. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng đã xử lý lỗ hổng thương mại mà theo đó các chuyến hàng giá trị thấp của Trung Quốc được miễn thuế khi nhập khẩu vào Mỹ.

Đáp lại, ngày 4/4, Trung Quốc đưa ra các biện pháp trả đũa sâu rộng, bao gồm áp thêm mức thuế 34% lên toàn bộ hàng hóa Mỹ và hạn chế xuất khẩu một số loại đất hiếm, làm leo thang cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Thị trường chứng khoán toàn cầu lao dốc sau các biện pháp trả đũa của Trung Quốc và tuyên bố của Tổng thống Mỹ Trump rằng ông sẽ không thay đổi hướng đi. Đà sụt giảm mạnh của thị trường bắt đầu từ tuần trước, khi ông Trump công bố mức thuế ban đầu. Chỉ số S&P 500 giảm 9% trong tuần qua.

“Đã đến lúc Mỹ ngừng những hành động sai lầm và giải quyết bất đồng với các đối tác thương mại thông qua tham vấn bình đẳng”, ông Guo viết trong bài đăng bằng tiếng Anh.

Phòng thương mại Trung Quốc, đại diện cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực thực phẩm, kêu gọi các thành viên đoàn kết và tăng cường hợp tác để cùng nhau tìm cơ hội ở thị trường trong và ngoài nước.

Phòng thương mại đại diện cho các doanh nghiệp kim loại và hóa chất cho rằng mức thuế mới “sẽ làm tăng chi phí nhập khẩu đối với các nhà nhập khẩu Mỹ và giá bán cho người dân, khiến lạm phát ở Mỹ trở nên trầm trọng hơn và làm gia tăng nguy cơ suy thoái kinh tế”.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Cố vấn thương mại Nhà Trắng Peter Navarro đưa ra những phát biểu gay gắt về thuế quan. (Ảnh: Reuters)
Chính quyền Tổng thống Mỹ Trump không chỉ đòi mức thuế 0%
TPO - Ý nghĩa của từ “đối ứng” đang bị chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump kéo căng. Nhà Trắng không chỉ sử dụng một công thức kỳ lạ để xác định mức độ thuế quan “đối ứng” với các quốc gia, mà còn từ chối khi một số quốc gia và Liên minh châu Âu đề nghị hạ thuế quan với hàng hóa Mỹ xuống 0.
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

Sau vụ chiếm đất, đe dọa cán bộ tại Hà Nội: Rà soát, xử phạt hàng loạt đối tượng khác

Sau vụ chiếm đất, đe dọa cán bộ tại Hà Nội: Rà soát, xử phạt hàng loạt đối tượng khác

TPO - Sau vụ chiếm đất, đe dọa cán bộ xảy ra tại khu vực thôn 5, xã Thạch Hòa (huyện Thạch Thất, Hà Nội) mà Báo Tiền Phong đã phản ánh, UBND huyện Thạch Thất đã rà soát và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với nhiều trường hợp khác có hành vi chiếm đất, khai thác đất trái phép.