Trung Quốc muốn tiếp cận dữ liệu truy vết COVID-19 của Campuchia

0:00 / 0:00
0:00
Khu đền Angkor Wat của Campuchia hồi còn nhộn nhịp du khách. (Ảnh: Asia Times)
Khu đền Angkor Wat của Campuchia hồi còn nhộn nhịp du khách. (Ảnh: Asia Times)
TPO - Đại sứ Trung Quốc Wang Wentian gần đây đã gặp các quan chức Campuchia và bày tỏ đề nghị được tiếp cận ứng dụng truy vết mang tên “Stop COVID-19” mà Campuchia mới triển khai, Asia Times dẫn các nguồn nắm được vấn đề cho biết.

Đại sứ Trung Quốc được nói là đã nhắc đi nhắc lại rằng số liệu này cần để giúp Bắc Kinh giám sát di chuyển của người dân giữa hai quốc gia, nhưng thực tế là Trung Quốc hiện nay đang áp dụng các biện pháp cách ly nghiêm ngặt đối với khách nhập cảnh và hai nước không có chung biên giới.

Theo các báo cáo, những người cài ứng dụng Stop COVID-19 khi vào một địa điểm cụ thể sẽ nhận được một tin nhắn là dãy 6 con số qua điện thoại. Họ cần nhập mã số này mới được cấp quyền vào cửa.

Theo cách này, một nhật ký kỹ thuật số được tạo ra để ghi lại và theo dấu vị trí người dùng dựa trên điện thoại đã cài ứng dụng, cũng như hành vi và các mối quan hệ của họ.

Các nguồn tin nói rằng Đại sứ Wang và các quan chức Trung Quốc khác đề nghị hỗ trợ Bộ Bưu điện và Viễn thông Campuchia nâng cấp hệ thống QR hiện nay bằng công nghệ kỹ thuật số hiện đại của Huawei.

Năm ngoái, Trung Quốc cũng đưa ra đề nghị tương tự với Thái Lan để tiếp cận hai ứng dụng theo dõi di chuyển “Thai Chana” và “Mor Chana”.

Các cơ quan Trung Quốc được nói là đã đề nghị được tiếp cận cả thông tin của người nước ngoài ở Thái Lan. Quan chức Trung Quốc nói với chính quyền Thái rằng bất kỳ quyết định nào về việc cho phép du khách Trung Quốc quay lại Thái Lan cũng sẽ phụ thuộc vào việc chia sẻ thông tin trên hai ứng dụng Thai Chana và Mor Chana.

Bắc Kinh có công cụ mặc cả khi đưa ra đề xuất này. Năm 2019, khi đại dịch chưa bắt đầu, Thái Lan đón 11 triệu du khách Trung Quốc, nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác. Du lịch chiếm gần 20% GDP của Thái Lan và hiện ngành này đang chịu thiệt hại vô cùng nghiêm trọng vì các biện pháp hạn chế để đối phó với dịch bệnh.

Tuy nhiên, Thái Lan đã né tránh đề nghị nhạy cảm này của Trung Quốc nhờ thực hiện ngoại giao khéo léo, các nguồn tin cho biết.

Người Thái nói rằng rất khó để tập hợp tất cả thông tin trong một ứng dụng vì thông tin được lưu ở nhiều cơ sở dữ liệu khác nhau.

Campuchia còn phụ thuộc vào du khách Trung Quốc nhiều hơn. Trong tổng số 5,29 triệu du khách vào Campuchia năm 2019 có 2 triệu du khách Trung Quốc. Du lịch chiếm tới 32,7% GDP của Campuchia trong năm đó, nhưng đến nay gần như tê liệt vì đại dịch.

Các chuyên gia cho rằng tính dễ bị tổn thương và vị trí chiến lược của Campuchia khiến nước này là một trong những trọng tâm của nỗ lực gây ảnh hưởng của Trung Quốc, cũng như trở thành mục tiêu mà Trung Quốc muốn theo dõi, nhất là với những người công việc nhạy cảm trong chính quyền và các lực lượng vũ trang.

Theo Asia Times
MỚI - NÓNG