Trung Quốc: Một huyện cấm viên chức không được uống dù chỉ một giọt rượu

Ảnh: China Daily
Ảnh: China Daily
TPO - Chính quyền một huyện ở tỉnh Cam Túc (Tây Bắc Trung Quốc) mới đây đã ban hành lệnh cấm các viên chức nhà nước uống rượu cả trong và ngoài giờ làm việc.

Lệnh cấm do chính quyền huyện Khánh Thành ban hành hồi tháng 7, yêu cầu các viên chức nhà nước tránh xa đồ uống có cồn mọi lúc mọi nơi, ngay cả sau giờ làm việc.

Trong những dịp đặc biệt buộc phải uống rượu như tiệc chiêu đãi, sự kiện của doanh nghiệp, hoặc các sự kiện cá nhân như đám cưới, đám ma…, viên chức buộc phải báo cáo với người giám sát và phải được chấp thuận thì mới có thể uống rượu.

Lệnh cấm đã tạo nên một cuộc tranh luận nảy lửa trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc. Một số cư dân mạng ủng hộ sự điều chỉnh này, trong khi những người khác lại cho rằng việc cấm viên chức uống rượu ngoài giờ làm việc là lạm quyền.

“Là một viên chức, tôi luôn chủ động tránh xa rượu bia. Tuy nhiên tôi không nghĩ rằng chính phủ nên văn bản hóa quy định này và biến nó thành một quy tắc cứng nhắc”, một người dùng Weibo bình luận.

Theo Global Times, hình ảnh các quan chức nâng ly uống rượu đắt tiền trong các bữa tiệc chiêu đãi, hay hình ảnh viên chức say xỉn có thể tạo ra ấn tượng xấu về chính phủ trong suy nghĩ của người dân.

Vì vậy, việc cấm rượu bia triệt để có thể giúp giảm chi phí cho chính phủ, tăng hiệu quả làm việc của viên chức và tiết kiệm thời gian.

Huyện Khánh Thành không phải địa phương duy nhất cấm viên chức nhà nước uống rượu. Trước đó, huyện Nam Dương (tỉnh Hà Nam) đã ban hành quy định tương tự vào tháng 6.

Theo Theo Global Times
MỚI - NÓNG