Trung Quốc lên án chiến lược an ninh mới của Nhật

Trung Quốc lên án chiến lược an ninh mới của Nhật
TPO - Trung Quốc vừa lên án chiến lược an ninh mới của Nhật Bản và cáo buộc đây là hành động tăng cường sức mạnh quân sự và “làm gia tăng căng thẳng trong khu vực”.
Xe tăng của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản
Xe tăng của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản.

Trong một tuyên bố gần đây, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc, ông Cảnh Nhạn Sinh đã cho rằng, chiến lược an ninh mới của Nhật Bản sẽ làm gia tăng căng thẳng trong khu vực, Tân Hoa Xã đưa tin.

Đầu tuần này, Nhật Bản đã công bố kế hoạch mua sắm vũ khí mới bao gồm máy bay không người lái và xe bọc thép đổ bộ.

"Trung Quốc cực lực phản đối các hành động có liên quan của Nhật Bản". Ông Sinh nói.

Ông cũng cáo buộc Tokyo đang sử dụng chiến lược an ninh quốc gia như là một cái cớ để mở rộng quân sự.

Vừa qua, Nhật Bản đã công bố kế hoạch mua sắm, cũng như tăng cường ngân sách quốc phòng. Động thái này diễn ra chỉ vài tuần sau khi Trung Quốc thiết lập vùng nhận dạng phòng không trên khu vực biển Hoa Đông bao trùm lên các đảo đang tranh chấp với phía Nhật Bản.

Theo như kế hoạch thì trong vòng 5 năm tới, Nhật Bản sẽ mua các tàu khu trục AEGIS, 52 xe lội nước, máy bay không người lái, máy bay chiến đấu và 17 máy bay Osprey có khả năng cất, hạ cánh thẳng đứng.

Theo Viện nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm thì chi tiêu quân sự của Nhật Bản đứng thứ 5 trên thế giới, trong khi Trung Quốc đứng vị trí thứ 2 sau Mỹ.

Theo BBC

Theo Dịch
MỚI - NÓNG