Trung Quốc ‘lấy làm tiếc’ việc Mỹ ngăn HĐBA LHQ ra tuyên bố về xung đột Israel - Palestine

0:00 / 0:00
0:00
Một chiếc xe của người Palestine tan nát trong trận không kích của Israel. (Ảnh: AP)
Một chiếc xe của người Palestine tan nát trong trận không kích của Israel. (Ảnh: AP)
TPO - Ngày 16/5, Trung Quốc lên tiếng bày tỏ lấy làm tiếc về việc Mỹ chặn một tuyên bố của Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc về tình trạng bạo lực giữa Israel và Palestine, đồng thời thúc giục quốc tế cần có nỗ lực lớn hơn nữa để ngăn chặn tình trạng đổ máu.

“Thật đáng tiếc, đơn giản vì một quốc gia ngăn cản mà Hội đồng Bảo an chưa thể cất lên tiếng nói thống nhất”, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nói khi chủ trì phiên họp trực tuyến. Trung Quốc hiện là nước chủ tịch luân phiên của Hội đồng Bảo an.

“Chúng tôi kêu gọi Mỹ gánh vác trách nhiệm của mình”, ông Vương Nghị nói.

Là đồng minh thân thiết của Israel, Mỹ trì hoãn phiên họp của Hội đồng Bảo an từ tuần trước đến ngày 16/5 và thể hiện ít quan tâm đến một tuyên bố chung.

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden nói rằng họ đang làm việc sau hậu trường và một tuyên bố của Hội đồng Bảo an sẽ gây phản tác dụng.

Trong phát biểu công khai, chính quyền Biden khẳng định Israel có quyền đáp trả việc lực lượng Hamas bắn tên lửa vào họ, dù vẫn thúc giục xuống thang căng thẳng.

Ngoại trưởng Trung Quốc thúc giục chấm dứt bạo lực ngay lập tức và kêu gọi Hội đồng Bảo an “có hành động mạnh mẽ”, bao gồm việc nhắc lại sự ủng hộ đối với giải pháp hai nhà nước. Ông Vương Nghị nói rằng Trung Quốc sẵn sàng đứng ra tổ chức các cuộc thảo luận giữa đại diện của Israel và Palestine.

Theo AP
MỚI - NÓNG