Trung Quốc hạn cho Microsoft 20 ngày phải giải trình về Windows và Office

Từ lâu Microsoft đã gặp nhiều khó khăn với nạn vi phạm bản quyền phần mềm tại Trung Quốc
Từ lâu Microsoft đã gặp nhiều khó khăn với nạn vi phạm bản quyền phần mềm tại Trung Quốc
Nhà chức trách chống độc quyền của Trung Quốc tuyên bố gia hạn cho Microsoft 20 ngày phải trả lời về tính tương thích của hệ điều hành Windows và bộ phần mềm Office trong vụ điều tra chống độc quyền nhắm vào tập đoàn phần mềm lớn nhất thế giới.

Hãng tin Reuters cho biết Văn phòng Công nghiệp và Thương mại (SAIC) của Trung Quốc đã thẩm vấn Phó Chủ tịch David Chen của Microsoft và ra hạn để công ty giải thích về vụ việc.

Microsoft là một trong ít nhất 30 công ty nước ngoài đang bị các nhà chức trách chống độc quyền của Trung Quốc “sờ gáy” khi chính phủ nước này đang tìm cách củng cố lại luật chống độc quyền đã có từ 6 năm nay. Các nhà phê bình cho biết, luật này được dùng để chống lại một cách bất bình đẳng đối với các doanh nghiệp nước ngoại hoạt động tại Trung Quốc. Tuy nhiên, chính phủ Trung Quốc phủ nhận nhận định trên.

Hãng tin Xinhua của Trung Quốc cho biết, việc sử dụng các mã xác minh của Microsoft cũng khiến các công ty Trung Quốc có những than phiền, khiếu nại. “Việc sử dụng mã xác minh của Microsoft có thể vi phạm luật chống độc quyền của Trung Quốc”, Xinhua viết.

Mã xác minh (verification code) thường được các công ty phần mềm sử dụng nhằm chống vi phạm bản quyền. Chúng được tích hợp trong các bản phần mềm hợp pháp và có thể dùng để cho phép khách hàng cập nhật hoặc nhận hỗ trợ từ nhà sản xuất.

Từ lâu Microsoft đã gặp nhiều khó khăn với nạn vi phạm bản quyền phần mềm tại Trung Quốc. Cựu CEO Steve Ballmer của Microsoft từng nói với các nhân viên ở Bắc Kinh rằng công ty thu được doanh thu từ Trung Quốc thấp hơn ở Hà Lan.

Ngoài ra, SAIC còn nhắc lại rằng họ nghi ngờ Microsoft đã không tiết lộ đầy đủ về những vấn đề liên quan đến tính tương thích của phần mềm và hệ điều hành.

“Một nhóm điều tra đặc biệt đã tiến hành cuộc thẩm vấn chống độc quyền với Phó Chủ tịch Chen Shi (chính là David Chen) của Microsoft, và yêu cầu Microsoft trong vòng 20 ngày phải có giải thích bằng văn bản”, SAIC nói trong một công bố trên website của hãng.

Trong tuyên bố, Microsoft nói rằng hãng “rất nghiêm túc tuân thủ các điều luật của Trung Quốc và cam kết sẽ giải quyết mọi thắc mắc, lo ngại của SAIC”.

Tháng trước, một phái đoàn của hãng sản xuất chip Qualcomm đã gặp gỡ các quan chức của Ủy ban Cải tổ và Phát triển Quốc gia và đó là một phần trong cuộc điều tra của nhà chức trách đối với Qualcomm. Đầu năm nay, Ủy ban trên nói rằng Qualcomm bị nghi ngờ lạm dụng vị trí của mình trên thị trường các chuẩn công nghệ truyền thông không dây.

Dự kiến, cuối tháng này CEO Nadella của Microsoft sẽ có chuyến thăm đầu tiên của ông đến Trung Quốc.

Theo Theo Ictnews
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.