Trung Quốc ghi nhận số ca mắc COVID-19 trong ngày cao kỷ lục

Người dân Bắc Kinh buộc phải cảnh giác khi các tỉnh lân cận đang bùng phát dịch
Người dân Bắc Kinh buộc phải cảnh giác khi các tỉnh lân cận đang bùng phát dịch
TP - Trung Quốc hôm qua ghi nhận số ca mắc COVID-19 trong một ngày cao nhất trong hơn 5 tháng qua, khi các ca nhiễm virus ở tỉnh Hà Bắc, gần thủ đô Bắc Kinh, tiếp tục gia tăng.

Trong khi đó, một quận ở phía đông bắc tỉnh Hắc Long Giang phía đông bắc, giáp với Nga, hôm qua đã phải phong tỏa sau khi có báo cáo về các ca nhiễm coronavirus mới, truyền hình Trung Quốc đưa tin.

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) cho biết Hà Bắc chiếm 82 trong số 85 trường hợp nhiễm mới trong cộng đồng được ghi nhận vào ngày 10/1, trong đó tỉnh Liêu Ninh cũng báo cáo hai trường hợp nhiễm mới và Bắc Kinh báo cáo một trường hợp. Trung Quốc cũng ghi nhận 18 ca nhiễm mới nhập cảnh.

Tổng số trường hợp COVID-19 mới là 103 trường hợp, cao nhất kể từ ngày 30/7, khi có 127 trường hợp được báo cáo.

Mặc dù số ca bệnh gần đây vẫn chỉ là một phần nhỏ so với những gì Trung Quốc chứng kiến vào thời điểm bùng phát dịch hồi đầu năm 2020, các nhà chức trách đang gấp rút hành động để kiểm soát dịch, tránh một làn sóng lây nhiễm quy mô toàn quốc khác.

Diễn biến này xuất hiện khi nhóm điều tra của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đang truy vết nguồn gốc của đại dịch COVID-19 sẽ đến Trung Quốc vào thứ Năm. NHC từ chối cung cấp lịch trình của đội điều tra, theo Reuters.

Trung Quốc đã bị nhiều nước cáo buộc che đậy sự bùng phát ban đầu của dịch, lần đầu tiên xuất hiện ở thành phố Vũ Hán vào cuối năm 2019. Phía chỉ trích cho rằng Trung Quốc đã chậm trễ trong những phản ứng ban đầu dẫn đến việc COVID-19 lây lan trên toàn cầu. Bắc Kinh luôn bác bỏ điều này.

Hôm qua, giới chức thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc nói họ đã triển khai truy vết hai người, trong số 82 trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng mới mà tỉnh Hà Bắc ghi nhận, đã từng đến Vũ Hán. Một nhà hàng, một tòa nhà thương mại, ba khu chợ mà một trong hai người ghé thăm sau đó đã bị đóng cửa.

Làn sóng các vụ lây nhiễm trong cộng đồng lần này bùng phát ở thành phố cảng Đại Liên ở Liêu Ninh vào giữa tháng 12. Khi mùa đông đến, các tỉnh phía bắc khác như Hắc Long Giang, Hà Bắc và Cát Lâm bắt đầu ghi nhận nhiều ca nhiễm hơn.

Giới chức Đại Liên cho rằng dịch khởi phát từ các tàu nước ngoài, bởi thông tin về chuỗi gen của virus lần này khác với các đợt bùng phát trước đó.

Một quan chức Đại Liên nói với các phóng viên rằng hầu hết những người bị nhiễm bệnh là công nhân bến cảng xử lý hàng hóa từ một con tàu đến từ Nga.

Thạch Gia Trang, thủ phủ 11 triệu dân của Hà Bắc và là tâm chấn của đợt bùng phát mới, đang bị phong tỏa. Người và phương tiện bị cấm rời khỏi Thạch Gia Trang, trong khi các phương tiện giao thông công cộng trong thành phố cũng tạm dừng hoạt động.

MỚI - NÓNG