Tin đọc nhanh

COVID-19: Trung Quốc nhân bản thành công kháng thể SARS-CoV-2

Ảnh: EPA
Ảnh: EPA
TPO - Các nhà nghiên cứu Trung Quốc cho biết đã nhân bản thành công kháng thể từ các bệnh nhân COVID-19 đã phục hồi, tạo nền móng cho việc phát triển một phương pháp điều trị mới cho virus SARS-CoV-2.

- Ít nhất 150 bác sĩ Italy đã tử vong sau khi mắc COVID-19, Hiệp hội Bác sĩ nước này cho biết hôm thứ Sáu. Theo đó, có tới 10% số ca bệnh COVID-19 ở Italy là nhân viên y tế.

- Chính phủ Anh hôm qua đã “bật đèn xanh” cho chương trình thử nghiệm vận chuyển thuốc và thiết bị y tế bằng máy bay không người lái, Bộ trưởng Giao thông Anh Grant Shapps cho biết. Thử nghiệm sẽ bắt đầu vào tuần tới, và các máy bay không người lái sẽ mang thiết bị y tế đến bệnh viện St Mary trên Đảo Wight, ngoài khơi bờ biển phía Nam nước Anh.

- Bất chấp tình trạng thiếu thốn trong nước, Tổng thống Donald Trump hôm qua tuyên bố Mỹ sẽ gửi máy thở đến Ecuador, El Salvador và Indonesia.

Đăng đàn Twitter hôm thứ Sáu, Tổng thống Trump cho biết ông đã nói chuyện với người đứng đầu các quốc gia này, và cam kết sẽ hỗ trợ máy thở để đáp ứng nhu cầu điều trị bệnh nhân COVID-19.

- Thống đốc New York Andrew Cuomo hôm qua cho biết dịch COVID-19 lan đến bang này từ châu Âu, không phải Trung Quốc.

Ông Cuomo cũng cho rằng việc lệnh cấm người từng đến Trung Quốc nhập cảnh Mỹ được đưa ra quá muộn nên không thể ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19.

“Chúng ta đóng cửa trước bằng lệnh cấm người từng đến Trung Quốc nhập cảnh, nhưng lại để mở cửa sau”, Thống đốc Cuomo nói.

- Các nhà nghiên cứu Trung Quốc cho biết đã nhân bản thành công kháng thể từ các bệnh nhân COVID-19 đã phục hồi, tạo nền móng cho việc phát triển một phương pháp điều trị mới cho virus SARS-CoV-2.

Trong ống nghiệm, các kháng thể đã ngăn chặn sự xâm nhập của virus corona chủng mới vào các tế bào.

Tuy nhiên, chưa rõ việc các kháng thể ngăn chặn virus tạo liên kết trong ống nghiệm có đồng nghĩa với việc các kháng thể có thể ngăn ngừa nhiễm trùng ở người hay không.

-  Hứng chịu với sự phản đối gay gắt từ nhiều chuyên gia y tế, Tổng thống Donald Trump hôm qua cho biết bình luận của ông về việc tiêm chất khử trùng vào cơ thể để diệt virus corona chỉ là câu nói châm biếm.

 "Tôi đã đặt một câu hỏi châm biếm với các phóng viên chỉ để xem điều gì sẽ xảy ra", Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với các phóng viên tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng.

 Trong cuộc họp báo hàng ngày về COVID-19 ở Nhà Trắng trước đó một ngày, Tổng thống Mỹ gợi ý các nhà khoa học nên tìm cách chiếu ánh sáng hoặc đưa chất khử trùng vào cơ thể những người nhiễm SARS-CoV-2 để giúp họ diệt loại virus này. Nhiều bác sĩ sau đó phải lên tiếng kêu gọi mọi người không uống hoặc tiêm chất này.

Theo Theo CNN, Guardian, Al Jazeera
MỚI - NÓNG
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPO - Người tự nhận có thể cầu mưa cho TPHCM nhận lỗi; Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn phải nộp thêm 400.000 USD và 100 triệu đồng; Nam thanh niên trộm chó trong tích tắc; Siêu tàu cao tốc từ TPHCM - Côn Đảo chính thức hoạt động; Đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm tuyến Metro số 2,... là những tin tức đáng chú ý tại TPHCM tuần qua.