Trung Quốc ghi nhận ca tử vong vì COVID-19 đầu tiên sau hơn một năm

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trung Quốc đại lục vừa ghi nhận ca tử vong vì COVID-19 đầu tiên kể từ tháng 1/2021, trong bối cảnh biến thể Omicron tiếp tục lan rộng.

Theo Ủy ban Y tế Quốc gia, 2 ca tử vong được ghi nhận tại tỉnh Cát Lâm (Đông Bắc Trung Quốc) hôm 18/3, nâng tổng số ca tử vong vì COVID-19 ở quốc gia đông dân nhất thế giới lên 4.638 người.

Trước đó, trong năm 2021, Trung Quốc đại lục chỉ ghi nhận vỏn vẹn 2 ca tử vong vì COVID-19. Ca cuối cùng được báo cáo vào ngày 25/1/2021.

Hầu hết các ca tử vong ở Trung Quốc đều được ghi nhận ở thời điểm dịch COVID-19 bắt đầu bùng phát từ Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc) hồi đầu năm 2020. Các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt cùng việc xét nghiệm đại trà đã giúp cơ quan y tế Trung Quốc nhanh chóng bóc tách ca bệnh để điều trị sớm, giúp giảm tỉ lệ tử vong.

Cũng trong ngày 18/3, Trung Quốc ghi nhận thêm 2.228 ca mắc COVID-19 mới, tăng nhẹ so với con số 2.416 ca của một ngày trước đó. Tổng số ca bệnh được xác nhận ở Trung Quốc hiện là 128.462 ca.

Trong số các ca bệnh mới, có tới 2.157 ca lây truyền trong cộng đồng. 78% số ca bệnh tập trung ở Cát Lâm, trong khi số còn lại được ghi nhận ở các tỉnh khác như Phúc Kiến, Quảng Đông…

Đến thời điểm hiện tại, gần 90% dân số 1,4 tỷ người của Trung Quốc đã được tiêm chủng đầy đủ, và hơn một phần ba đã được tiêm mũi tăng cường.

Tuy nhiên các quan chức và chuyên gia vẫn cảnh báo rằng việc có thêm ca tử vong ở Trung Quốc là điều khó tránh khỏi, khi biến thể Omicron đang lây lan nhanh chóng và khiến hệ thống y tế rơi vào tình trạng quá tải.

Theo Bloomberg, Reuters
MỚI - NÓNG
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.