Trung Quốc cấm quảng cáo ‘mua quà biếu sếp’ dịp Tết

Trung Quốc cấm quảng cáo ‘mua quà biếu sếp’ dịp Tết
TPO - Thời báo Hoàn cầu ngày 6 - 2 đưa tin, Trung Quốc vừa ban hành lệnh cấm thực hiện các chương trình quảng cáo có nội dung mua quà tặng sếp nhân dịp Tết Nguyên Đán 2013.

> Xài không hết quà Tết, quan chức bán phá giá thị trường
> Một cảnh sát sở hữu gần 200 ngôi nhà

Theo nguồn tin, Trung Quốc sẽ cấm các chương trình quảng cáo trên truyền hình cũng như các phương tiện truyền thông có nội dung kêu gọi mua quà tặng các quan chức, nhà lãnh đạo.

Tân Hoa Xã cho biết, những món đồ thường được chọn làm quà biếu các nhà lãnh đạo lớn là đồng hồ đắt tiền và các loại rượu.

Cục phát thanh Truyền hình Nhà nước Trung Quốc (SARFT) đã ủng hộ lệnh cấm quảng cáo “xa xỉ” trên bởi theo cơ quan này hoạt động này sẽ làm tha hóa xã hội Trung Quốc, đồng thời làm lãng phí một khoản tiền lớn khi người dân mua quà biếu sếp.

Theo Tân Hoa Xã, lệnh cấm này được đưa ra trước dịp Tết Nguyên Đán 2013, sau khi hàng loạt quan chức Trung Quốc sở hữu số tài sản “khủng” bị cơ quan điều tra phanh phui. Lệnh cấm này cũng là một phần của chiến dịch chống tham nhũng do Tổng Bí thư Tập Cận Bình phát động hồi cuối năm ngoái.

Cũng trong dịp Tết Nguyên Đán 2013, ông Tập Cận Bình đã kêu gọi các quan chức không tiêu hoang phí trong các bữa tiệc dịp năm mới.

Tặng quà trong dịp Tết được xem là cách để xây dựng các mối quan hệ công việc ở Trung Quốc tuy nhiên hoạt động mang tính truyền thống này đang bị lạm dụng và thương mại hóa thông qua các món quà lớn, theo Thời báo Hoàn cầu.

Nguyễn Thủy
Theo Thời báo Hoàn cầu

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.