Trung Quốc bị tình nghi theo dõi dân Mỹ qua mạng viễn thông ở vùng Caribe

Trung Quốc bị cáo buộc theo dõi hàng chục nghìn người dân Mỹ từ năm 2018 (Ảnh minh họa-Getty).
Trung Quốc bị cáo buộc theo dõi hàng chục nghìn người dân Mỹ từ năm 2018 (Ảnh minh họa-Getty).
TPO - Một chuyên gia về an ninh mạng của Mỹ nhận định Trung Quốc đã sử dụng các nhà mạng viễn thông ở vùng Caribe để ‘khảo sát’ thuê bao di động của hàng chục nghìn người dân Mỹ, như một phần của chiến dịch gián điệp nhằm chống lại nước này.

Theo những phân tích và nghiên cứu của ông Gary Miller, cựu Phó chủ tịch về các giải pháp an ninh mạng của tập đoàn Mobileum, từ năm 2018 đến nay Trung Quốc đã thực hiện nhiều cuộc “tấn công giám sát” với mục đích theo dõi và “can thiệp” vào các cuộc gọi của hàng chục nghìn thuê bao di động tại Mỹ, nhất là khi những thuê bao này đang ở nước ngoài, thông qua mạng di động 3G và 4G.

Trọng tâm của cáo buộc này nhắm vào việc đất nước tỷ dân đã sử dụng hai nhà mạng viễn thông ở hai quốc gia khác nhau tại vùng Caribe là Bahamas và Barbados, được cho là có liên quan đến một công ty điều hành mạng viễn thông nhà nước Trung Quốc có tên là China Unicom, nhằm tiến hành một “chiến dịch gián điệp” với mục tiêu là nước Mỹ.

 Bên cạnh đó, ông Miller cũng cho rằng các nhà mạng của Mỹ có thể đã ngăn chặn thành công nhiều như vậy, nhưng vẫn chưa đủ để bảo vệ người dùng tại Mỹ, những người mà ông tin rằng không hề biết về rủi ro tiềm ẩn trong việc giao tiếp qua điện thoại di động.

 Tựu chung lại, chuyên gia về an ninh mạng này tin rằng ít nhất đã có hàng chục nghìn người dùng di động tại Mỹ bị ảnh hưởng bởi các cuộc tấn công mạng, được cho là bắt nguồn từ Trung Quốc, tính từ năm 2018 đến nay.

 “Chính phủ và Quốc hội Mỹ đã nhận thức được các lỗ hổng trên không gian mạng di động công cộng từ nhiều năm qua, tuy nhiên các khuyến cáo bảo mật do họ đưa ra đã không được tuân thủ hoặc không đủ để ngăn chặn những kẻ có ý định tấn công”, ông Miller nói.

 Không dừng lại ở đó, người từng là cựu Hạ nghị sĩ của đảng Cộng hòa tại bang California cũng nhấn mạnh không một ai trong ngành viễn thông tại Mỹ muốn công chúng tại nước này biết được mức độ nghiêm trọng của các cuộc “tấn công giám sát” đã và đang diễn ra ở nước này trong những năm qua, do đó ông Miller mong muốn người dân Mỹ biết được những thông tin này và có sự cảnh giác cao độ hơn.

 Được biết ông Miller là người đã dành nhiều năm cho việc phân tích các báo cáo về những mối đe dọa trên không gian mạng và quan sát lưu lượng tín hiệu giữa các nhà mạng viễn thông nước ngoài với nước Mỹ, đồng thời ông cho biết chức vụ từng nằm giữ ở tập đoàn Mobileum cho phép bản thân tiếp cận các tài liệu về những mối đe dọa đối với các nền tảng mạng di động trên khắp thế giới.

Theo The Guardian
MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.