Trung Quốc bị cho là tìm cách được Đức khen

Trung Quốc đang nỗ lực xây dựng hình ảnh tích cực trong cuộc chiến chống COVID-19. (Ảnh: Xinhua)
Trung Quốc đang nỗ lực xây dựng hình ảnh tích cực trong cuộc chiến chống COVID-19. (Ảnh: Xinhua)
TPO - Các nhà ngoại giao Trung Quốc đã tiếp cận quan chức Chính phủ Đức để khích lệ họ đưa ra phát biểu tích cực về cách Bắc Kinh xử lý đại dịch COVID-19, Bộ Nội vụ Đức nói trong bức thư gửi tháng này.

“Chính phủ Đức biết việc các nhà ngoại giao Trung Quốc có liên lạc cá nhân với mục đích khuyến khích phát biểu công khai tích cực về cách Trung Quốc quản lý virus corona”, Reuters dẫn nội dung bức thư cho biết. 

“Chính phủ liên bang đã không làm theo những đề nghị này”, bức thư viết. Bức thư đề ngày 22/4 được gửi tới bà Margarete Bause, nghị sĩ thuộc Đảng Xanh, để trả lời câu hỏi rằng có phải các nhà ngoại giao Trung Quốc đã tiếp cận các quan chức Đức với mục đích khuyến khích họ có phát biểu tích cực hay không.

Bức thư của Bộ Nội vụ Đức được báo Welt am Sonntag đưa tin đầu tiên. Bài báo này dẫn phản hồi của Đại sứ quán Trung Quốc tại Berlin rằng thông tin đó không đúng sự thật và vô trách nhiệm. 

Trong bức thư, Bộ Nội vụ Đức nói rằng chính phủ nước này công nhận những nỗ lực của Trung Quốc trong khống chế đại dịch, đặc biệt từ ngày 23/1, dù Bắc Kinh không đề nghị làm như vậy.

Bức thư cũng cho biết Berlin đã nói với chính phủ Trung Quốc rằng tính minh bạch là điều cần thiết trong chống đại dịch, nhưng không nói Đức có tin chính phủ Trung Quốc minh bạch hay không. 

Bức thư của Bộ Nội vụ Đức không nêu thời gian diễn ra các tiếp xúc. 

Ngày 24/4, Reuters dẫn các nguồn tin và tài liệu ngoại giao nói rằng Trung Quốc tìm cách chặn một báo cáo của EU cáo buộc Trung Quốc lan truyền thông tin sai lệch về virus corona.

Vấn đề này đang là mâu thuẫn gay gắt giữa Mỹ và Trung Quốc khi giới chức hai bên cáo buộc nhau che giấu thông tin.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG