Trung Quốc bắt giữ một công dân Mỹ gốc Hàn

Một nữ binh Triều Tiên trên biên giới giữa Triều Tiên và Trung Quốc.
Một nữ binh Triều Tiên trên biên giới giữa Triều Tiên và Trung Quốc.
TPO - Cơ quan chức năng Trung Quốc ngày 20/11, đã bắt giữ Peter Hahn (73 tuổi)-một nhân viên cứu trợ Mỹ gốc Hàn, với cáo buộc tham nhũng.

Peter Hahn người thực hiện việc giám sát một loạt các dự án viện trợ trên biên giới giữa Trung Quốc và Triều Tiên trong hai thập kỷ qua, đã bị cơ quan chắc năng huyện Đồ Môn, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc bắt giữ sau sáu giờ thẩm vấn.

Hai nhân viên cứu trợ khác, bao gồm một công dân Hàn Quốc và một Trung Quốc, cũng bị bắt giữ trong những tuần gần đây.

Trung Quốc bắt giữ một công dân Mỹ gốc Hàn ảnh 1

Nhân viên cứu trợ người Mỹ Peter Hahn

Luật sư của ông Hahn, Zhang Peihong cho biết, thân chủ bị bắt giữ với cáo buộc tham nhũng và lập các hóa đơn gian lận. Ông Zhang nói rằng, cả hai cáo buộc này đều nghiêm trọng.

Trả lời một cuộc phỏng vấn từ thủ đô Seoul của Hàn Quốc, vợ ông Hahn, bà Eunice (65 tuổi) cho biết, Trung Quốc đã đóng băng tài khoản ngân hàng của hai vợ chồng bà vào đầu tháng 7, tịch thu phương tiện đi lại và một chiếc xe tải giao hàng.

Ba tháng trước, công an Trung Quốc cũng bắt giữ một cặp vợ chồng người Canada có cơ sở làm ăn ở vùng biên giới với Triều Tiên, cáo buộc họ tội hoạt động gián điệp.

Theo SMH
MỚI - NÓNG