Trung Quốc báo động cao nhất với bão Haiyan

Sau khi gây nên cảnh hoang tàn tang thương ở Philippines, bão Haiyan đang tiếp tục di chuyển vào Việt Nam và Trung Quốc
Sau khi gây nên cảnh hoang tàn tang thương ở Philippines, bão Haiyan đang tiếp tục di chuyển vào Việt Nam và Trung Quốc
TPO- Hôm 10/11, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc (NMC) đã nâng cảnh báo bão Haiyan lên mức cao nhất, mức màu đỏ.

> Nhiều nước đề nghị hỗ trợ Philippines khắc phục hậu quả siêu bão

Haiyan, cơn bão mạnh nhất thế giới trong năm nay, đang di chuyển theo hướng tây bắc sau khi tàn phá Philippines, theo NMC.

Trung tâm này cho biết, sức mạnh của siêu bão Haiyan đang suy yếu dần. Hiện bão di chuyển với tốc độ 25 - 30km/h và dự kiến sau khi đổ bộ vào Việt Nam (khoảng sáng hoặc trưa 11/11) sẽ tiếp tục di chuyển về phía đông đến tỉnh Hải Nam, Quảng Đông cũng như khu tự trị Choang (Quảng Tây, Trung Quốc).

Bão Haiyan sẽ gây nên mưa lớn ở khu vực phía nam và tây nam Trung Quốc, theo NMC.

Trung Quốc sử dụng một hệ thống cảnh báo bão mã màu 4 tầng, trong đó đỏ là mức nghiêm trọng nhất, tiếp đó là màu cam, màu vàng và xanh.

Phan Yến
Theo CRI

Theo Dịch
MỚI - NÓNG