Trung Quốc: 9 quan chức bị kỷ luật vì sai phạm trong công tác phòng, chống dịch

0:00 / 0:00
0:00
Nhân viên siêu thị vận chuyển nhu yếu phẩm đến nhà người dân ở thành phố Cáp Nhĩ Tân. Ảnh: Xinhua
Nhân viên siêu thị vận chuyển nhu yếu phẩm đến nhà người dân ở thành phố Cáp Nhĩ Tân. Ảnh: Xinhua
TPO - Nhiều quan chức thành phố Cáp Nhĩ Tân (tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc) bị kỷ luật vì sai phạm trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Uỷ ban Kiểm tra kỷ luật Cáp Nhĩ Tân mới đây đã ra quyết định kỷ luật 6 quan chức huyện Ba Ngạn và 3 quan chức quận Tùng Bắc vì sai phạm trong công tác xử lý dịch bệnh, quản lý cách ly và hoạt động vận chuyển, “làm tăng nguy cơ mất an toàn cho hoạt động phòng chống dịch của thành phố”, theo Xinhua.

Trong số các quan chức bị kỷ luật, có Ding Wei - Phó Chủ tịch quận Tùng Bắc, Li Yanguo - Bí thư Uỷ ban Chính trị - pháp luật huyện Ba Ngạn và Feng Hua - Giám đốc cơ quan quản lý khẩn cấp huyện Ba Ngạn.

Ông Ding Wei bị khiển trách vì không kịp thời báo cáo thông tin về dịch bệnh. Ông Li Yanguo bị khiển trách Đảng vì phối hợp kém hiệu quả trong công tác phòng dịch. Ông Feng Hua bị khiển trách Đảng vì không bố trí nhân viên tại các khách sạn được trưng dụng làm cơ sở cách ly.

Trung Quốc ngày 30/9 báo cáo thêm 6 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. Tất cả các ca bệnh mới đều được ghi nhận ở thành phố Cáp Nhĩ Tân.

Số ca mắc COVID-19 mới ở Trung Quốc những ngày gần đây tiếp tục giảm mạnh, khi các ổ dịch ở tỉnh Phúc Kiến và Hắc Long Giang dần được kiểm soát. Thành phố Cáp Nhĩ Tân đã tiến hành ít nhất 4 đợt xét nghiệm diện rộng. Người dân được khuyến cáo nên ở nhà và không rời khỏi thành phố nếu không cần thiết.

Theo Thời báo Hoàn cầu
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.