Trùm giang hồ mang 2 lệnh truy nã sa lưới

Quyết định truy nã Vũ Xuân Tuấn về hành vi đánh bạc
Quyết định truy nã Vũ Xuân Tuấn về hành vi đánh bạc
TP - Công an tỉnh Vĩnh Phúc vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm (PC52) Công an TP Hải Phòng bắt giữ Vũ Xuân Tuấn (tức Tuấn “Hùng”, SN 1979, ở phường Tân Dân, TP Việt Trì, Phú Thọ) về hành vi cố ý gây thương tích. Tuấn sa lưới khi đang lẩn trốn tại Hải Phòng.

Theo thông tin ban đầu, ngày 7/7, nhóm của anh Nguyễn Văn Điều (trú tại huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc), Hoàng Trọng Nghĩa, Đào Tiến Đạt đi trên phao cẩu để khai thác cát trên sông Lô, thuộc địa phận tỉnh Vĩnh Phúc. Đến 15 giờ cùng ngày, Vũ Xuân Tuấn, Đỗ Văn Nhâm và Trần Văn Công cùng một số đối tượng mang theo dao, kiếm đi trên phao đẩy xông tới gây sự.

Tuấn dùng dao chém anh Nghĩa 3 nhát gây thương tích nặng. Nhâm, Công cùng các đối tượng khác dùng dao chém gây thương tích cho các anh Nghĩa, Đạt. Sau khi gây án, các đối tượng bỏ trốn.

Thụ lý vụ án, Công an huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc ra lệnh bắt tạm giam Vũ Xuân Tuấn, Đỗ Văn Nhâm và Trần Văn Công về hành vi cố ý gây thương tích. Khi Nhâm và Công bị bắt, Tuấn kịp bỏ trốn, bị Công an tỉnh Vĩnh Phúc phát lệnh truy nã. Nguyên nhân vụ đâm chém đang được làm rõ, song theo thông tin ban đầu, do xuất phát từ việc Tuấn “bảo kê” cát tặc trên sông Lô.

Ngoài hành vi trên, Tuấn còn bị Công an TP Việt Trì, Phú Thọ truy nã về tội “Đánh bạc”. Trao đổi với Tiền Phong chiều 8/9, đại tá Hà Minh Tân (Phó giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ) cho biết, Tuấn là đối tượng đánh bạc tại giải World Cup vừa qua, bị công an phát hiện cá độ ở trận chung kết. Đại tá Tân nói, nhóm đối tượng của Tuấn “rất hay chơi cờ bạc”, song số tiền cá độ không đến hàng trăm tỷ đồng như dư luận đồn đoán.

Cũng theo Phó giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, về thông tin cho rằng Tuấn “Hùng” là trùm bảo kê, thu phí khai thác cát sông Lô, Công an tỉnh Phú Thọ chưa từng “bắt tận tay, day tận trán” nên chưa thể nói về điều này. Ông Tân còn khẳng định, phía bờ sông Lô thuộc bên Phú Thọ không có cát, nên Công an tỉnh không gặp phức tạp trong gìn giữ an ninh trật tự tại đây.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.