Trọng tài 'tặng' penalty cho HAGL bị treo còi đến hết mùa giải

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trọng tài Trần Ngọc Nhớ bị kỷ luật rất nặng vì sai sót trong trận đấu giữa HAGL và Bình Định.
Trọng tài 'tặng' penalty cho HAGL bị treo còi đến hết mùa giải ảnh 1

Trên sân Pleiku, đội khách Bình Định là những người mở tỷ số trước ở phút 44 do công của số 10 Hendrio. Trước đó, Công Phượng bỏ lỡ cơ hội ghi bàn cho HAGL trên chấm 11m. Tỷ số 1-0 giữ nguyên đến phút bù giờ cho đến khi trọng tài Ngọc Nhớ bất ngờ cho HAGL được hưởng quả phạt đền thứ hai sau khi Minh Vương ngã trong vòng cấm. Lần này, Văn Thanh thực hiện thành công quả phạt đền giữ lại một điểm cho HAGL.

Đây là tình huống mà Minh Vương đã té ngã mà không chịu sự tác động nào và quyết định của trọng tài khiến các cầu thủ Bình Định bức xúc. Sau trận đấu, HLV Nguyễn Đức Thắng của Bình Định đã vào sân truy hỏi trọng tài và phải nhận một tấm thẻ đỏ. Có thể hiểu cho sự bức xúc của HLV Đức Thắng, trong bối cảnh kết quả trận đấu này có thể ảnh hưởng đến cuộc đua vô địch V-League 2022.

Mới đây, Trưởng ban Trọng tài Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Dương Văn Hiền đã khẳng định trọng tài Ngọc Nhớ mắc sai lầm nghiêm trọng.

"Trọng tài thổi phạt đền là sai. Cầu thủ Bình Định có ra chân truy cản nhưng không trúng người Minh Vương. Trọng tài có cự ly gần nhưng lại không có góc nhìn thuận lợi do có phần bị che khuất khi cầu thủ của hai đội lao vào gần nhau để tranh chấp.

Nếu như có kinh nghiệm, trọng tài di chuyển sâu vào hơn chút nữa thì sẽ có góc quan sát rộng và dễ phát hiện ra cầu thủ phòng ngự có phạm lỗi trong pha tranh chấp này hay không", ông Dương Văn Hiền cho biết.

Với sai sót nghiêm trọng, trọng tài Trần Ngọc Nhớ đã bị cấm không được làm nhiệm vụ đến hết V-League 2022 trong bối cảnh giải đấu chỉ còn 4 vòng đấu nữa. Được biết, trọng tài Trần Ngọc Nhớ là trọng tài bắt giải hạng Nhì nhưng được đôn lên V-League vì thiếu trọng tài.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.