Khánh Hòa thăng hạng, trở lại V-League sau 3 năm

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hôm nay 29/10, giải Hạng Nhất quốc gia 2022 đã khép lại sau 22 vòng đấu. Khánh Hòa nối gót CLB CAND thăng hạng để tham dự V-League mùa giải 2023.
Khánh Hòa thăng hạng, trở lại V-League sau 3 năm ảnh 1

Giải Hạng Nhất quốc gia 2022 hấp dẫn đến vòng đấu cuối, từ cuộc đua giành vé thăng hạng và suất trụ hạng. CLB CAND đã giành quyền lên chơi V-League mùa giải năm sau trước một vòng đấu, trong khi trận hòa Long An khiến cho Khánh Hòa có nguy cơ bị Quảng Nam lấy vé thăng hạng ở vòng đấu cuối cùng.

Trước vòng 22, Khánh Hòa đứng thứ hai với 39 điểm, hơn Quảng Nam 2 điểm. Trên sân nhà 19/8, Khánh Hòa dễ dàng đánh bại Cần Thơ với tỷ số 3-1. Chiến thắng này khiến cho trận thắng 3-0 của Quảng Nam trước Phú Thọ chỉ mang ý nghĩa danh dự.

Ở vòng đấu này, CLB CAND cũng có chiến thắng 2-0 trước Đắk Lắk để lên ngôi vô địch Hạng Nhất quốc gia 2022, Khánh Hòa á quân và Quảng Nam đứng thứ 3.

Như vậy, Khánh Hòa và CLB CAND là hai đội bóng sẽ tham dự V-League 2023. Đội bóng của HLV Võ Đình Tân cũng được ban lãnh đạo thưởng 2 tỷ đồng vì thành tích thăng hạng. Khánh Hòa trở lại V-League sau 3 năm.

Ở phía đáy bảng xếp hạng, Đắk Lắk và Phù Đổng đều có 18 điểm. Tuy nhiên, Phù Đổng có nhiều bàn thắng hơn Đắk Lắk trong các trận đối đầu nên trụ hạng thành công. Đội xuống hạng là Đắk Lắk.

Giải Hạng Nhất quốc gia 2022 đã kết thúc tốt đẹp, dù từng có những lo ngại vỡ giải. Cần Thơ gặp nhiều khó khăn tài chính, các cầu thủ bị nợ lương thưởng nhưng vẫn thi đấu đến hết giải và trụ hạng thành công.

MỚI - NÓNG