Trọng tài 'cướp' phạt đền của Nigeria, chuyên gia Việt lên tiếng

Trọng tài 'cướp' phạt đền của Nigeria, chuyên gia Việt lên tiếng
TPO - Bình luận viên (BLV) Vũ Quang Huy cho rằng, trọng tài Cuneyt Cakir đã đưa ra quyết định thiếu thuyết phục khi không thổi phạt tình huống Marcos Rojo của Argentina để tay chạm bóng trong trận Argentina-Nigeria (2-1) rạng sáng nay.

Rạng sáng nay, Lionel Messi và Marcos Rojo đã cùng nhau lập công giúp Argentina đánh bại Nigeria 2-1 ở loạt trận cuối bảng D World Cup 2018. Chiến thắng này giúp Messi và các đồng đội đi tiếp bởi lẽ ở trận đấu cùng giờ, Iceland cũng thua Croatia với tỉ số 1-2.

Tuy vậy, chiến thắng của Argentina gây ra tranh cãi lớn khi họ "thoát" quả phạt đền ở phút 75, thời điểm tỉ số đang là 1-1. Trong tình huống tấn công của Nigeria, Marcos Rojo của Argentina nhảy lên đánh đầu phá bóng nhưng để bóng chạm tay.

Tuy nhiên, trọng tài Cuneyt Cakir không thổi còi cho Nigeria hưởng phạt đền. Việc này khiến các cầu thủ Nigeria phản ứng mạnh mẽ và ông buộc phải sử dụng sự trợ giúp của công nghệ VAR (trợ lý trọng tài video).

Tuy nhiên, sau khi xem lại video quay chậm, ông Cuneyt Cakir vẫn bảo lưu quyết định không thổi phạt đền với Argentina. Quyết định của trọng tài người Thổ Nhĩ Kỳ khiến các cầu thủ Nigeria rất tức giận và gây làn sóng phản ứng trái chiều.

Trọng tài 'cướp' phạt đền của Nigeria, chuyên gia Việt lên tiếng ảnh 1
Trọng tài 'cướp' phạt đền của Nigeria, chuyên gia Việt lên tiếng ảnh 2

Rojo để bóng chạm tay trong vòng cấm, nhưng không có penalty cho Nigeria.

Theo BLV Vũ Quang Huy, Nigeria xứng đáng hưởng phạt đền trong tình huống trên bởi bóng đã rõ ràng chạm tay cầu thủ bên phía Argentina trong vòng cấm. 

"Quyết định của ông Cuneyt Cakir thật khó hiểu. Nếu vị trọng tài người Thổ Nhĩ Kỳ không có góc quan sát tốt thì đã đành, nhưng ông ta cho dừng trận đấu để kiểm tra lại băng ghi hình và các góc quay đều cho thấy bóng rõ ràng chạm tay Rojo. Argentina đáng bị thổi phạt đền trong tình huống đó. Ông ta đưa ra quyết định thiếu thuyết phục như vậy, bị phản ứng cũng là điều dễ hiểu. Ngày hội bóng đá năm nay sẽ kém vui nếu thiếu Messi và tuyển Argentina, nhưng điều đó không có nghĩa là trọng tài có quyền "đổi trắng thay đen". Dù sao đi nữa chúng ta vẫn phải chấp nhận quyết định này vì "trọng tài là cha là mẹ"", BLV Vũ Quang Huy nhận xét.

Cùng quan điểm với BLV Vũ Quang Huy, trên trang Facebook cá nhân, Giám sát trọng tài Đoàn Phú Tấn bày tỏ hoài nghi: “Chợt nghĩ, liệu có chuyện trọng tài không muốn thổi penalty trong một tình huống nào đó, làm động tác tham khảo VAR qua màn hình riêng trên sân, rồi trở lại sân, quyết định "no penalty" và cho mọi người thấy rằng "VAR cũng bảo "no penalty"" ? Động tác giả của trọng tài thời "VAR"?”.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.