Trọng Hoàng trở lại tập luyện sau 1 năm nghỉ thi đấu

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hậu vệ Trọng Hoàng đã trở lại tập luyện trong màu áo SLNA. Cầu thủ này phải nghỉ thi đấu hơn một năm để điều trị căn bệnh thoát vị đĩa đệm.
Trọng Hoàng trở lại tập luyện sau 1 năm nghỉ thi đấu ảnh 1

Trên fanpage chính thức, CLB SLNA đăng tải thông tin Trọng Hoàng bắt đầu trở lại tập luyện. Đây là tin vui với người hâm mộ bóng đá cả nước vì trước đó có thông tin Trọng Hoàng phải mất thêm gần nửa năm mới có thể bình phục và trở lại thi đấu.

Cầu thủ sinh năm 1989 này mắc chứng thoát vị đĩa đệm và không để thi đấu suốt một năm nay. Lần gần nhất Trọng Hoàng thi đấu cho đội tuyển Việt Nam là vào ngày 7/9 trong trận thua Australia 0-1 tại vòng loại World Cup trên sân Mỹ Đình. Căn bệnh thoát vị đĩa đệm cũng khiến anh không thể phục vụ đội bóng quê hương.

Với những diễn biến tích cực trong việc điều trị, người hâm mộ hy vọng Trọng Hoàng có thể kịp trở lại thi đấu ở AFF Cup 2022. Trong sơ đồ 3 trung vệ mà HLV Park Hang-seo đang áp dụng, vị trí chạy cánh của Trọng Hoàng rất quan trọng. Sự cần mẫn, đa năng và kỹ thuật cơ bản rất tốt giúp cho anh phù hợp với nhiều yêu cầu chiến thuật khác nhau trong trận đấu.

Trọng Hoàng đã thi đấu bền bỉ, xuất sắc ở chiến dịch AFF Cup 2018 cũng như Asian Cup, nơi anh có 2 pha kiến tạo ở giải đấu. Tại SEA Games 30, Trọng Hoàng cũng để lại ấn tượng trong vai trò đầu tàu, về cả chuyên môn lẫn tinh thần để giúp các đàn em chinh phục tấm HCV lần đầu tiên trong lịch sử.

Thời gian gần đây, một cầu thủ khác của đội tuyển Việt Nam là trung vệ Bùi Tiến Dũng cũng mắc chứng thoát vị đĩa đệm. Tuy nhiên, cầu thủ thuộc biên chế Viettel đã chữa trị thành công và góp mặt trong thành phần đội tuyển thi đấu ở giải giao hữu Hưng Thịnh.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...