HLV Park Hang-seo tranh thủ ‘xem giò’ Malaysia, CĐV Đông Nam Á hết lời thán phục

0:00 / 0:00
0:00
TPO - HLV Park Hang-seo cùng trợ lý Nguyễn Anh Đức đã tức tốc bay sang Thái Lan “xem giò” Malaysia, đối thủ của tuyển Việt Nam tại bảng B AFF Cup 2022. Hành động này khiến các cổ động viên Đông Nam Á thán phục.
HLV Park Hang-seo tranh thủ ‘xem giò’ Malaysia, CĐV Đông Nam Á hết lời thán phục ảnh 1

Tuyển Việt Nam đang tham dự cúp giao hữu Tam Hùng cùng Singapore và Ấn Độ tại TP.HCM. Tuy nhiên, HLV Park Hang-seo vẫn quyết định bay sang Thái Lan “xem giò” Malaysia ở King’s Cup 2022.

Chỉ một ngày sau khi cùng tuyển Việt Nam đè bẹp Singapore với tỷ số 4-0, HLV Park Hang-seo đã xuất hiện tại sân 700th Anniversary Stadium (Chiang Mai) theo dõi trận đấu giữa Thái Lan và Malaysia. HLV người Hàn Quốc không quan tâm đến “đại kình địch” Thái Lan như một số người lầm tưởng lúc đầu. Thay vào đó, ông muốn theo dõi Malaysia thi đấu ra sao dưới thời tân HLV Kim Pan-gon.

Ở AFF Cup 2022 sắp tới, Malaysia là đối thủ chính của tuyển Việt Nam tại vòng bảng. HLV Park Hang-seo vốn không xa lạ gì Malaysia dưới thời Tan Cheng Hoe, nhưng chiến lược gia này đã bị sa thải.

Chuyến đi của HLV Park Hang-seo không uổng phí khi Malaysia trình diễn bộ mặt hoàn toàn mới cùng HLV Kim Pan-gon. “Hổ Mã Lai” xuất sắc đánh bại Thái Lan để giành vé vào chung kết.

Các cổ động viên Đông Nam Á bị ấn tượng mạnh với sự chăm chỉ của HLV Park Hang-seo. Sau khi hình ảnh HLV tuyển Việt Nam được trang ASEAN FOOTBALL đăng tải, hàng trăm người đã vào ca ngợi ông.

Một người viết: “HLV Park Hang-seo thật sự chăm chỉ và hết lòng với công việc. Ông đang có lịch trình rất bận rộn với tuyển Việt Nam nhưng vẫn sang Thái Lan xem giò đối thủ. Có thể thấy HLV Park Hang-seo chuẩn bị kỹ cho AFF Cup sắp tới ra sao”.

Một người khác nhận định vui: “Thái Lan và Malaysia đã hồn nhiên trình diễn tất cả những gì hay nhất của mình mà không biết HLV Park Hang-seo đang ngồi trên khán đài. Trận đấu hôm nay, người thắng lớn nhất chính là HLV của tuyển Việt Nam”.

Trong khi đó, rất nhiều bình luận khác tỏ ra nể phục HLV Park Hang-seo và cho rằng sự tận tâm của ông là yếu tố quan trọng giúp tuyển Việt Nam thành công trong những năm qua.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.