Trộm xe đạp điện bị phát hiện, trên đường chạy thoát tiếp tục trộm xe khác

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long vừa quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Tươi (SN 1976, ngụ tỉnh Kiên Giang) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, lúc 3 giờ sáng 5/7, Công an xã Trung Hiệp, huyện Vũng Liêm trên đường tuần tra kiểm soát phát hiện một người đàn ông điều khiển xe đạp điện trên Tỉnh lộ 907 có dấu hiệu nghi vấn nên mời về cơ quan công an làm việc. Tuy nhiên, người này không chấp hành mà bỏ lại xe đạp điện và điện thoại rồi chạy thoát.

Lãnh đạo Công an huyện Vũng Liêm đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự nhanh chóng phối hợp xác minh. Đến sáng 6/7, lực lượng công an xác định được nơi tạm trú của đối tượng ở một nhà trọ trên địa bàn xã Tân Long, huyện Mang Thít và tiến hành mời về cơ quan làm việc.

Trộm xe đạp điện bị phát hiện, trên đường chạy thoát tiếp tục trộm xe khác ảnh 1

Nguyễn Văn Tươi cùng tài sản được công an thu hồi.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận tên Nguyễn Văn Tươi, ngụ huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang. Tươi thừa nhận hành vi trộm xe đạp điện và điện thoại ở một nhà dân ở ấp Trung Trị, xã Trung Hiệp vào rạng sáng 5/7 nhưng bị phát hiện nên đã bỏ chạy.

Trên đường đi, Tươi tiếp tục lẻn vào nhà dân trên địa bàn ấp Mướp Sát, xã Trung Hiệp lấy trộm 1 chiếc xe đạp điện rồi chạy đến xã Thới Hòa, huyện Trà Ôn, bán được 700 nghìn đồng.

Tươi cũng khai nhận trước đó đã lấy trộm 1 chiếc xe đạp điện trên địa bàn ấp Bình Phụng, xã Trung Hiệp, huyện Vũng Liêm và bán được 2,2 triệu đồng.

Cơ quan công an đã thu hồi 3 chiếc xe đạp điện, 2 chiếc điện thoại và đang khẩn trương hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

MỚI - NÓNG