Bắt nhóm giả ô tô trung chuyển để trộm tài sản ở TPHCM

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Giả ô tô trung chuyển, nhóm của Hết đón khách dọc đường rồi lợi dụng sơ hở của hành khách để trộm cắp tài sản.

Ngày 30/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Chánh (TPHCM) bắt tạm giam đối với Bùi Văn Hết (51 tuổi, quê Đồng Tháp), Nguyễn Văn Mỹ (32 tuổi, quê Tiền Giang) và Thái Thanh Tài (62 tuổi) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Theo điều tra ban đầu, tối 19/3, ông Hết lái ô tô 16 chỗ biển số tỉnh An Giang, giả xe trung chuyển, chở theo Mỹ và Tài, lưu thông trên quốc lộ 1 để tìm khách đón xe về các tỉnh miền Tây.

Bắt nhóm giả ô tô trung chuyển để trộm tài sản ở TPHCM ảnh 1

Ô tô của nhóm Hết dùng để thực hiện hành vi phạm tội.

Đến phường An Phú Đông (quận 12), Mỹ thấy chị Q. (quê Sóc Trăng) đứng bên đường nên ra hiệu cho Hết tấp vào.

Lúc này, chị Q. thắc mắc đặt xe giường nằm của nhà xe H. thì Mỹ bảo đây là xe trung chuyển, chở đến đầu đường dẫn cao tốc TPHCM - Trung Lương sẽ có xe giường nằm đón. Tin lời, chị Q. lên xe.

Khi đến đường dẫn lên cao tốc TPHCM - Trung Lương (thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh), Mỹ bảo chị Q. là đã đến nơi đón của xe giường nằm. Lợi dụng lúc chị Q. xuống xe, Mỹ lấy balo chứa nhẫn, bông tai và dây chuyền vàng của nạn nhân rồi cùng đồng bọn tẩu thoát.

Do không thấy xe giường nằm đón và phát hiện mất tài sản, chị Q. đến cơ quan công an trình báo.

Vào cuộc điều tra, công an bắt giữ Hết, Tài và Mỹ. Tại cơ quan công an, cả ba đã khai nhận hành vi phạm tội.

Vụ việc đang được công an điều tra, xử lý.

MỚI - NÓNG