Trợ lý Điện Kremlin: Tổng thống Nga, Chủ tịch Trung Quốc sẽ thảo luận về vấn đề Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trợ lý Điện Kremlin Yury Ushakov cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thảo luận về vấn đề xung đột ở Ukraine trong cuộc hội đàm tuần tới tại Mátxcơva.
Trợ lý Điện Kremlin: Tổng thống Nga, Chủ tịch Trung Quốc sẽ thảo luận về vấn đề Ukraine ảnh 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Tass

“Tất nhiên, vấn đề xung đột ở Ukraine sẽ được thảo luận”, ông Ushakov nói. “Tôi chắc chắn rằng lãnh đạo của chúng tôi và lãnh đạo Trung Quốc sẽ trao đổi quan điểm về tình hình hiện tại, trong bối cảnh cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine.”

Trợ lý Điện Kremlin cho biết Mátxcơva “đánh giá cao quan điểm thận trọng và cân bằng của lãnh đạo Trung Quốc” về vấn đề Ukraine, cũng như “sự thấu hiểu của Bắc Kinh về nguyên nhân thực sự của cuộc khủng hoảng”.

“Chúng tôi đánh giá tích cực tuyên bố của đại diện Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 24/2 (sáng kiến hòa bình 12 điểm). Hầu hết những đánh giá của Trung Quốc phù hợp với quan điểm của chúng tôi về tình hình hiện tại”, ông Ushakov nói.

Ngoài ra, khi được hỏi về thông tin Chủ tịch Tập Cận Bình có thể sẽ họp trực tuyến với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sau cuộc gặp với ông Putin, trợ lý Ushakov nói: "Tất cả những gì tôi biết là ông Tập Cận Bình sẽ đến Mátxcơva, sau đó ông sẽ về Bắc Kinh."

Hai lãnh đạo Nga và Trung Quốc cũng sẽ thảo luận về các vấn đề quốc tế khác.

“Mátxcơva và Bắc Kinh có quan điểm gần giống hoặc giống nhau về các vấn đề then chốt của thế giới, đồng thời ủng hộ việc hình thành một trật tự thế giới đa cực dân chủ và công bằng hơn, sự tham gia của tất cả các nước trong quản trị toàn cầu, đảm bảo an ninh bình đẳng và không thể chia cắt."

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thăm Nga từ ngày 20-22/3, Bộ Ngoại giao Trung Quốc thông báo hôm 17/3.

Theo Tass
MỚI - NÓNG
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
TPO - Nhiều chuyên gia văn hóa cho rằng cơ chế về thuế hiện nay đang gây khó khăn trong việc hồi hương cổ vật. Theo đó, nhiều chuyên gia đề xuất miễn thuế hoàn toàn để mở rộng con đường hồi hương cổ vật. Đây là thông tin được đưa ra tọa đàm góp ý Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) do Hội Di sản Văn hóa Việt Nam tổ chức ngày 28/3.