Trịnh Xuân Thanh rút đơn kháng cáo vụ Ethanol Phú Thọ

0:00 / 0:00
0:00
Bị cáo Trịnh Xuân Thanh đã rút kháng cáo của mình.
Bị cáo Trịnh Xuân Thanh đã rút kháng cáo của mình.
TPO - Bị cáo Trịnh Xuân Thanh ban đầu không chấp nhận toàn bộ bản án vụ Ethanol Phú Thọ nhưng sau đó rút lại đơn kháng cáo của mình. Ông Đinh La Thăng không kháng cáo nhưng sẽ được triệu tập đến phiên tòa phúc thẩm diễn ra ngày 5/8.

Ngày 5/8 tới, TAND cấp cao tại Hà Nội sẽ xét xử phúc thẩm vụ án “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” gây thất thoát 543 tỷ đồng tại dự án nhiên liệu sinh học (Ethanol) Phú Thọ.

Hội đồng xét xử vụ án gồm 3 người do thẩm phán Võ Hồng Sơn làm chủ tọa và dự kiến sẽ làm việc trong 3 ngày để xem xét kháng cáo của 6 bị cáo cũng như người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan.

Trước đó, ngày 15/3, TAND TP Hà Nội tuyên án sơ thẩm thể hiện, Cty CP Hóa dầu và Nhiên liệu sinh học dầu khí (PVB) làm chủ đầu tư dự án nhà máy sản xuất Ethanol Phú Thọ rồi cho mời thầu xây dựng.

Tổng Cty Xây lắp dầu khí (PVC) thành lập liên danh đấu thầu dự án này nhưng bị từ chối vì không đủ khả năng. Tuy nhiên, Trịnh Xuân Thanh - nguyên Chủ tịch PVC xin được chỉ định thầu và Ông Đinh La Thăng - nguyên Chủ tịch PVN, cũng tác động để chỉ định thầu.

Liên danh của PVC sau đó thi công nhưng đến năm 2013 phải dừng vì không đủ năng lực, gây thiệt hại hơn 543 tỷ đồng. Ngoài ra, Trịnh Xuân Thanh còn lợi dụng chức vụ của mình để dùng tiền của PVC mua 3.400m2 đất tại Tam Đảo, gây thiệt hại hơn 13,2 tỷ đồng cho PVC.

Do vậy, cấp sơ thẩm tuyên phạt ông Đinh La Thăng 11 năm tù, tổng hợp bản án 30 năm tù trong các vụ án trước bằng 30 năm tù (đây là mức án có thời hạn cao nhất với một người).

Ngoài ra, bị cáo Vũ Thanh Hà nguyên Tổng GĐ PVB bị phạt 6 năm tháng tù; Trần Thị Bình - nguyên Phó tổng GĐ PVN 36 tháng tù treo; Phạm Xuân Diệu - nguyên Tổng GĐ PVC 3 năm 6 tháng tù; Nguyễn Ngọc Dũng - nguyên Phó tổng GĐ PVC 3 năm tù; Đỗ Văn Quang - nguyên Trưởng ban kinh tế PVC 28 tháng tù; Nguyễn Xuân Thủy - nguyên Phó phòng Đầu tư PVB 30 tháng tù; Khương Anh Tuấn - nguyên Phó phòng Thương mại PVB 30 tháng tù; Lê Thanh Thái - nguyên Trưởng phòng Kinh doanh PVB 24 tháng tù; Hoàng Đình Tâm - nguyên Kế toán trưởng PVB 30 tháng tù.

Bị cáo Trịnh Xuân Thanh bị tuyên 18 năm tù trong vụ án này, cộng án tù chung thân trong các vụ trước bằng chung thân. Bị cáo Đỗ Văn Hồng - nguyên Chủ tịch PVC Kinh Bắc phải nhận 4 năm tù, tổng án hợp 13 năm tù đã tuyên trong vụ Xơ sợi Đình Vũ bằng 17 năm tù.

Ông Đinh La Thăng sau đó chấp nhận bản án sơ thẩm; Trịnh Xuân Thanh ban đầu kháng cáo toàn bộ bản án nhưng sau đó lại rút đơn. Ngoài ra, có 6 bị cáo kháng cáo xin được miễn bồi thường dân sự gồm Vũ Thanh Hà; Phạm Xuân Diệu, Nguyễn Xuân Thủy, Khương Anh Tuấn, Lê Thanh Thái, Hoàng Đình Tâm.

Trong số này, nhóm Vũ Thanh Hà, Phạm Xuân Diệu, Nguyễn Xuân Thủy còn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt tù; bị cáo Lê Thanh Thái xin được hưởng án treo.

Trong đơn kháng cáo, cả 6 người nói trên đều mong cấp phúc thẩm xem xét họ phạm tội lần đầu, nhân thân tốt, thành khẩn khai báo… cũng như bối cảnh thực hiện hành vi phạm tội để giảm nhẹ hình phạt, miễn bồi thường dân sự.

Liên quan vụ án, Cty TNHH đầu tư Mai Phương cũng kháng cáo, đề nghị cấp phúc thẩm tuyên trả lại 3.400 m2 đất tại Tam Đảo (Vĩnh Phúc) cho mình. Trước đó, cấp sơ thẩm xác định khu đất này được Trịnh Xuân Thanh và Đỗ Văn Hồng mua bằng tiền của PVC nên cần trả lại doanh nghiệp này.

Cty Mai Phương cho rằng họ mua khu đất trên ngay tình theo quy định và cấp sơ thẩm đã đưa phán quyết gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp này.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.