Triều Tiên: Vụ thử tên lửa là ‘hành động phòng vệ chính đáng’

Tham tán Phái đoàn Triều Tiên Ju Yong Choi tham gia hội nghị của Liên Hợp Quốc. Ảnh: Reuters
Tham tán Phái đoàn Triều Tiên Ju Yong Choi tham gia hội nghị của Liên Hợp Quốc. Ảnh: Reuters
TPO - Tại hội nghị của Liên Hợp Quốc, quan chức ngoại giao Triều Tiên tuyên bố, vụ phóng tên lửa gần đây là hành động phòng vệ chính đáng của Bình Nhưỡng theo pháp luật quốc tế.

Ngày 16/5, Hội nghị của Liên Hợp Quốc về Giải trừ quân bị được diễn ra tại Geneva, Thụy Sỹ.

Tại hội nghị, Ju Yong Choi, Tham tán Phái đoàn Triều Tiên, tuyên bố, vụ phóng tên lửa gần đây của Bình Nhưỡng là hành động phòng vệ chính đáng theo pháp luật quốc tế.

Đồng thời, ông Ju cũng chỉ trích các động thái trên Thái Bình Dương, vùng biển gần Bán đảo Triều Tiên, của Mỹ là “hành vi vi phạm nghiêm trọng đến chủ quyền và danh dự của nước CHDCND Triều Tiên”.

“Triều Tiên sẽ tăng cường khả năng tự bảo vệ, nếu Mỹ tiếp tục các chính sách thù địch với CHDCND Triều Tiên và áp đặt các mối đe dọa hạt nhân…”, ông Ju cảnh báo.

Triều Tiên: Vụ thử tên lửa là ‘hành động phòng vệ chính đáng’ ảnh 1 Quang cảnh Hội nghị Giải trừ quân bị của Liên Hợp Quốc ngày 16/5. Ảnh: Reuters

Cùng ngày, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (UNSC) lên án vụ thử tên lửa đạn đạo mới nhất của Triều Tiên, đồng thời đưa ra cảnh báo sẽ tăng cường các biện pháp trừng phạt đối với nước này.

Ngay sau đó, phía Hàn Quốc bày tỏ quan ngại về việc chương trình tên lửa và hạt nhân của Bình Nhưỡng đang tiến triển nhanh hơn dự kiến.

Trước đó, Bình Nhưỡng khẳng định vừa phóng thử thành công tên lửa đạn đạo chiến lược tầm trung đất đối đất, có tên Hwasong-12, vào ngày 14/5 vừa qua.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG