Triều Tiên nói phóng tên lửa để cảnh báo ‘những kẻ hiếu chiến’ ở Seoul

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: KCNA
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: KCNA
TPO - Kẻ hiếu chiến mà Bình Nhưỡng nhắc tới là những người đang tham gia triển khai “vũ khí tấn công hiện đại nhưng cực đoan vào Hàn Quốc” và đẩy mạnh việc “tổ chức một cuộc tập trận quân sự bất chấp những cảnh báo lặp đi lặp lại" từ Triều Tiên.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA hôm nay, 26/7, đưa tin Bình Nhưỡng vừa phóng loại vũ khí dẫn đường chiến thuật mới dưới sự giám sát của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Quan sát toàn bộ quá trình thử nghiệm, Chủ tịch Kim tỏ ra hài lòng khi được trực tiếp xác nhận khả năng tác chiến nhanh chóng của hệ thống vũ khí dẫn đường chiến thuật, cũng như các tính năng cụ thể khác được cho là khiến tên lửa trở nên khó đánh chặn.

Vụ phóng thử, theo KCNA, được tiến hành nhằm gửi lời cảnh báo tới “những đối tượng hiếu chiến trong quân đội Hàn Quốc”, những người đang tham gia triển khai “vũ khí tấn công hiện đại nhưng cực đoan vào Hàn Quốc” và đẩy mạnh việc “tổ chức một cuộc tập trận quân sự bất chấp những cảnh báo lặp đi lặp lại" từ Triều Tiên.

“Chủ tịch Kim nhấn mạnh chúng ta buộc phải liên tục phát triển các hệ thống vũ khí siêu mạnh để loại bỏ các mối đe dọa tiềm tàng và trực tiếp từ Hàn Quốc đối với an ninh Triều Tiên”, KCNA viết. “Chính quyền Hàn Quốc không nên phạm sai lầm khi bỏ qua cảnh báo từ Bình Nhưỡng.”

Trước đó, sáng 25/7, Bình Nhưỡng đã phóng tên lửa đầu tiên về phía biển Nhật Bản vào lúc 5h34’ sáng, và phóng tên lửa thứ 2 vào lúc 5h57’ từ bán đảo Hodo, gần thị trấn ven biển Wonsan.

Hai tên lửa bay được quãng đường lần lượt là 430km và 690km, và đều đạt độ cao khoảng 50km. Các tên lửa dường như được phóng từ bệ phóng di động (TEL).

Vụ thử diễn ra 77 ngày sau vụ phóng tên lửa tầm ngắn của Bình Nhưỡng hồi đầu tháng 5, và chưa đầy một tháng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đồng ý nối lại đàm phán phi hạt nhân trong cuộc gặp bất ngờ tại Bàn Môn Điếm.

Theo Theo Yonhap
MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.