Triều Tiên liên tục thử tên lửa, Hàn Quốc quyết định tăng cường phòng thủ

Lực lượng đặc nhiệm Hàn Quốc tập luyện võ thuật. Ảnh: AP
Lực lượng đặc nhiệm Hàn Quốc tập luyện võ thuật. Ảnh: AP
TPO - Ngày 14/8, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết nước này dự định tăng chi tiêu quốc phòng trong những năm tới, trong bối cảnh căng thẳng với Triều Tiên về cuộc tập trận Mỹ - Hàn và Triều Tiên liên tục thử nghiệm các loại tên lửa.

"Bộ đã quyết định tập trung vào việc tăng cường khả năng phòng thủ để chặn đứng các mối đe dọa an ninh từ mọi hướng có thể, cũng như xây dựng và quản lý đúng đắn một quân đội thông minh dựa trên các công nghệ khoa học tiên tiến", Bộ cho biết , được trích dẫn bởi Hãng thông tấn Yonhap.

Bộ nói thêm rằng Hàn Quốc "vượt trội" so với Triều Tiên về "tên lửa đạn đạo tầm ngắn định tính và định lượng".

Ngày 12/8, một phát ngôn viên của chính quyền tổng thống Hàn Quốc nói rằng lực lượng vũ trang Hàn Quốc có khả năng chống lại các tên lửa tầm ngắn mà Triều Tiên đã thử nghiệm.

Thông báo này được đưa ra trong bối cảnh Triều Tiên 5 lần phóng các tên lửa tầm ngắn trong vài tuần qua. Triều Tiên đã nhiều lần lên tiếng phản đối và đe dọa Hàn Quốc về cuộc tập trận quân sự chung Mỹ-Hàn bắt đầu vào ngày 5/8 và sẽ kéo dài đến ngày 20/8.

Triều Tiên ngày 8/8 cảnh báo Seoul sẽ "trả giá đắt" cho căng thẳng leo thang trên bán đảo. Tiếp đó ngày 11/8, Triểu Tiên tuyên bố rằng cuộc đối thoại liên Triều sẽ dừng lại cho đến khi Seoul đưa ra "lý do chính đáng" cho cuộc tập trận.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.