Triều Tiên gia tăng bất thường các hoạt động pháo binh và không quân

Bộ trưởng quốc phòng Hàn Quốc Jeong Kyeong-doo
Bộ trưởng quốc phòng Hàn Quốc Jeong Kyeong-doo
TPO - Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Jeong Kyeong-doo cho biết, Triều Tiên đã cho thấy sự gia tăng bất thường về tính sẵn sàng chiến đấu của pháo binh và không quân, điều này gây căng thẳng ở khu vực.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc đã đưa ra nhận xét như vậy trong thông điệp chúc mừng lễ kỷ niệm của các sỹ quan quân y nước này. Ông cho rằng, Triều Tiên đã tập trung vào việc phát triển vũ khí trong khi không phản hồi những lời đề nghị đàm phán.

Ông nói: “Triều Tiên đã gây căng thẳng quân sự thông qua gia tăng bất thường việc kiểm tra các hoạt động quân sự, đáng chú ý là các hoạt động pháo binh và không quân”.

Cùng với các cuộc tập trận pháo binh quy mô nhỏ, trong năm nay Triều Tiên đã thực hiện 5 vụ thử tên lửa. Vụ thử gần nhất diễn ra tuần trước, và dường như Triều Tiên đã bắn tên lửa hành trình đất-đối-hạm ở bờ biển phía đông“.

Trước đó, tham mưu trưởng liên quân Mỹ- Hàn cũng cho biết, đã có sự gia tăng các hoạt động giám sát của Triều Tiên trên bầu trời gần biên giới với Trung Quốc và biển Hoàng Hải.

Theo Yonhaps
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Đối tượng Thành tại cơ quan công an.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố
TPO - Ngày 19/4, Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Trung Thành (SN 2000, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.