Triều Tiên duyệt kế hoạch tấn công hạt nhân vào Mỹ

Triều Tiên duyệt kế hoạch tấn công hạt nhân vào Mỹ
Ngày 4/4, quân đội Triều Tiên tuyên bố đã thông qua lần cuối cùng việc phát động các cuộc tấn công quân sự "không thương tiếc" nhằm vào nước Mỹ, liên quan tới khả năng sử dụng các loại vũ khí hạt nhân "tối tân".

> Bí mật sức mạnh hệ thống phòng thủ tên lửa Mỹ
> Triều Tiên chặn đường vào khu công nghiệp chung

Vụ thử hạt nhân của Triều Tiên. (Ảnh: Yonhap)
Vụ thử hạt nhân của Triều Tiên. (Ảnh: Yonhap).

Trong một thông cáo do Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đăng tải, Bộ Tham mưu của Quân đội Nhân dân Triều Tiên (KPA) cho biết đã chính thức thông báo cho phía Washington rằng những đe dọa liều lĩnh của Mỹ sẽ bị "các phương tiện hạt nhân tối tân nhỏ, nhẹ hơn đập tan".

Tháng trước, Triều Tiên đã dọa tấn công hạt nhân "phủ đầu" nhằm vào Mỹ, và tuần trước KPA đã ra lệnh cho các đơn vị tên lửa chiến lược trong tình trạng trực chiến nhằm vào lãnh thổ cũng như các căn cứ của Mỹ tại đảo Guam và Hawaii.

Các quan chức Mỹ ngày 2/4 cho biết quân đội nước này sẽ triển khai tàu khu trục thứ hai trang bị tên lửa dẫn đường đến khu vực Châu Á-Thái Bình Dương trong bối cảnh ngày càng nhiều người quan ngại về những lời đe dọa chiến tranh của Triều Tiên.

Trong khi đó, hãng tin CNN ngày 1/4 dẫn lời quan chức giấu tên Lầu Năm Góc cho biết hải quân Mỹ đang di chuyển một hệ thống radar X-band tới vùng biển gần Triều Tiên để giám sát các động thái quân sự của Bình Nhưỡng.

Hệ thống radar này được đặt trên tàu nổi tự hành có hình dáng như một dàn khoan dầu trên biển./.

Theo Vietnam+

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.