Triều Tiên cử phái viên đặc biệt sang Trung Quốc

Triều Tiên cử phái viên đặc biệt sang Trung Quốc
TP - CHDCND Triều Tiên ngày 22/5 cử một quan chức quân đội cao cấp làm trưởng phái đoàn đặc biệt tới Bắc Kinh, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin.

> Triều Tiên bổ nhiệm Tổng tham mưu trưởng Quân đội
> Nụ cười binh lính Triều Tiên

Ông Choe Ryong-hae phát biểu trong cuộc họp mới đây tại Bình Nhưỡng. ẢNH: AP
Ông Choe Ryong-hae phát biểu trong cuộc họp mới đây tại Bình Nhưỡng. ẢNH: AP.

Các nhà phân tích cho rằng, đây là nỗ lực hàn gắn quan hệ đang ngày càng xấu đi giữa Triều Tiên và đồng minh quan trọng nhất.

Phái đoàn của Phó nguyên soái Choe Ryong-hae, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Triều Tiên, đặc phái viên của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, là phái đoàn cao cấp nhất từng sang thăm Trung Quốc, kể từ khi ông Jang Song-thaek, chú của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, sang thăm Bắc Kinh vào tháng 8/2012, theo Yonhap.

Quan hệ giữa Bình Nhưỡng và Bắc Kinh xấu đi nghiêm trọng sau vụ thử hạt nhân lần thứ ba của Triều Tiên hồi tháng 2.

Sau sự việc này, Trung Quốc đồng ý với nghị quyết của Liên Hợp Quốc về việc gia tăng trừng phạt Triều Tiên và Ngân hàng Trung Quốc đã ngừng giao dịch với Ngân hàng Ngoại thương Triều Tiên.

Triều Tiên hoàn toàn phụ thuộc vào nguồn nhiên liệu và thực phẩm nhập khẩu từ Trung Quốc, từ khi Bình Nhưỡng đóng khu công nghiệp chung với Hàn Quốc.

Ngày 22/5, ông Wang Jiarui, Phó Chủ tịch Hội nghị Chính trị Hiệp thương Nhân dân Trung Quốc kiêm Trưởng ban Liên lạc đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, tiếp ông Choe Ryong-hae, Xinhua đưa tin.

Năm ngoái, ông Choe được bổ nhiệm làm phó nguyên soái, dù không xuất thân từ quân đội. Ông Jin Canrong, Phó hiệu trưởng Trường Quốc tế học thuộc ĐH Nhân dân ở Bắc Kinh, cho rằng, Bắc Kinh sẽ một lần nữa thúc giục Bình Nhưỡng trở lại bàn đàm phán sáu bên để tiến tới phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên. Tiến trình này bị dừng lại từ năm 2009, khi Triều Tiên thử hạt nhân lần hai.

* Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vừa bổ nhiệm vị tướng theo đường lối cứng rắn Kim Kyok-sik làm tân Tổng tham mưu trưởng quân đội, KCNA đưa tin ngày 22/5.

Ông Kim Kyok-sik từng chỉ huy các tiểu đoàn bị cho là đã thực hiện các vụ tấn công năm 2010 làm 50 người Hàn Quốc thiệt mạng. Tại Triều Tiên, chức tổng tham mưu trưởng quân đội được coi là vị trí cao hơn bộ trưởng quốc phòng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG