Triều Tiên bắn pháo hoa ăn mừng phóng thành công Hwasong-14

Triều Tiên bắn pháo hoa ở Bình Nhưỡng nhân dịp năm mới 2017. Ảnh: AP
Triều Tiên bắn pháo hoa ở Bình Nhưỡng nhân dịp năm mới 2017. Ảnh: AP
TPO - Pháo hoa sẽ được bắn lên ở thủ đô Bình Nhưỡng (Triều Tiên) vào tối nay 6/7 để ăn mừng việc thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) Hwasong-14.

Hãng thông tấn Yonhap hôm nay, 6/7 dẫn nguồn giới truyền thông Triều Tiên cho biết vào buổi tối cùng ngày, pháo hoa sẽ được bắn lên gần tháp Juche, dọc sông Taedong ở thủ đô Bình Nhưỡng để “kỷ niệm sự thành công của cuộc thử nghiệm ICBM Hwasong-14”.

Theo đài phát thanh và truyền hình trung ương Triều Tiên, việc phóng thử thành công ICBM là “một sự kiện lịch sử lớn, mang tính thời đại”.

Hồi tháng 2, Triều Tiên đã tổ chức sự kiện tương tự khi phóng thành công một tên lửa tầm xa. Trước đó, Bình Nhưỡng thường chỉ tổ chức bắn pháo hoa nhân dịp sinh nhật những người đứng đầu đất nước.

Hôm 4/7, Triều Tiên đã lần đầu phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Hwasong-14. Tên lửa đạt độ cao 2.802 km, bắn chính xác mục tiêu sau khi bay 39 phút.

Đây là loại tên lửa ICBM hiện đại nhất trong kho vũ khí của Triều Tiên. Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã trực tiếp thị sát toàn bộ quá trình phóng thử. Nếu cuộc phóng thử thành công đúng như những gì Bình Nhưỡng tuyên bố thì đây sẽ là bước tiến nhảy vọt trong công nghệ ICBM Triều Tiên.

Theo Theo Yonhap
MỚI - NÓNG