Triệt phá ổ nhóm trộm xe liên tỉnh Hà Nội-BắcGiang

Băng nhóm trộm cắp xe máy bị CAQ Hoàng Mai bắt giữ
Băng nhóm trộm cắp xe máy bị CAQ Hoàng Mai bắt giữ
TPO - Chỉ trong vòng 10 ngày, băng nhóm của Nguyễn Văn Tuấn đã thực hiện trót lọt 8 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn Hà Nội và Bắc Giang. 

Ngày 26/6, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội), đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạp giam đối với Nguyễn Văn Tuấn (sinh năm 1988, HKTT tại Hóa Trung, Đồng Hỷ, Thái Nguyên, chỗ ở hiện nay tại tổ 30, phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội), Ngô Thế Vui (sinh năm 1989, trú tại Đại Thành, Hiệp Hòa, Bắc Giang, chỗ ở hiện tại ở tổ 30, phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội) về tội trộm cắp tài sản;

Ngoài ra, Ngô Thế Vui còn bị khởi tố về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có cùng với các đối tượng Lê Văn Thành (sinh năm 1988, HKTT ở Tân Yên, Bắc Giang, đang ở tại Từ Sơn, Bắc Ninh), Lê Văn Thiệp (sinh năm 1989, HKTT tại Hợp Thịnh, Hiệp Hòa, Bắc Giang), Tạ Văn Thịnh (sinh năm 1993) và Nguyễn Văn Tuấn (sinh năm 1991, cùng trú tại Mai Trung, Hiệp Hòa, Bắc Giang).

Trước đó, ngày 11/6, Công an phường Tân Mai (quận Hoàng Mai) tiến hành kiểm tra hành chính tại bãi gửi xe đối diện cổng vào số 3 Bến xe phía Nam Hà Nội. Tại đây, tổ công tác phát hiện Nguyễn Văn Tuấn, Ngô Thế Vui, Lê Văn Thành có dấu hiệu khả nghi, không xuất trình được giấy tờ xe, trong túi xách của Tuấn có bộ vam phá khóa tự chế. 

Ngay sau đó, tổ công tác đã đưa ba người trên về trụ sở để làm việc. Quá trình điều tra, công an làm rõ, các đối tượng trên nằm trong băng nhóm trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo khai nhận ban đầu tại cơ quan điều tra, từ ngày 2 đến 10/6, ổ nhóm của Nguyễn Văn Tuấn, Ngô Thế Vui đã thực hiện trót lọt 8 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn Hà Nội và Bắc Giang. 

MỚI - NÓNG