Triển khai quyết định của Thủ tướng về nhân sự lãnh đạo chủ chốt TPHCM

TPO - UBND TPHCM đã tổ chức công bố và trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2016-2021 đối với 2 Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy gồm bà Võ Thị Thắng - Phó Chủ tịch HĐND TPHCM và ông Lê Hòa Bình - Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM.

Ngày 19/12, UBND TPHCM đã công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2016-2021.

Tham dự buổi lễ có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ và Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn.

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đã trao hai quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với bà Phan Thị Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM và ông Lê Hòa Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM.

Triển khai quyết định của Thủ tướng về nhân sự lãnh đạo chủ chốt TPHCM ảnh 1 Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ cho bà Phan Thị Thắng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM. Ảnh: Thành ủy TPHCM

Trước đó, ngày 8-12, trong kỳ họp thứ 23 HĐND TPHCM khóa IX, bà Phan Thị Thắng và ông Lê Hòa Bình đã được HĐND TPHCM bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND TPHCM.

Dự kiến, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Phan Thị Thắng phụ trách lĩnh vực tài chính, thương mại, dịch vụ, du lịch. Trong khi đó, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hòa Bình phụ trách lĩnh vực đô thị.

Bà Phan Thị Thắng, 44 tuổi, quê ở tỉnh Long An, có trình độ Thạc sĩ kinh tế, cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán, đại học Luật, cao cấp lý luận chính trị.

Bà Phan Thị Thắng bắt đầu quá trình công tác tại Phòng Tài chính - kế toán huyện Bình Chánh (TPHCM) từ năm 1997 đến 2003 sau đó bà công tác tại quận Bình Tân (TP.HCM), giữ các chức vụ: Chủ tịch UBND phường Bình Trị Đông A, Bí thư Đảng ủy phường Bình Trị Đông A, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Quận ủy Bình Tân, Phó chủ tịch UBND quận Bình Tân.

Triển khai quyết định của Thủ tướng về nhân sự lãnh đạo chủ chốt TPHCM ảnh 2 Tân Phó Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hòa Bình (trái) nhận quyết định phê chuẩn của Thủ tướng từ Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong

Từ tháng 7/2013, bà Phan Thị Thắng công tác tại Sở Tài chính TP.HCM, giữ các chức vụ: Phó giám đốc Sở Tài chính (2013 - 2015), Giám đốc Sở Tài chính (2015 - 7.2019).

Tại kỳ họp thứ 15, HĐND TPHCM khóa IX nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã bầu (bổ sung) bà Phan Thị Thắng làm Phó chủ tịch HĐND TPHCM.

Bà Phan Thị Thắng là Thành ủy viên khóa X, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Ông Lê Hòa Bình, 50 tuổi, quê ở tỉnh Quảng Ngãi, có trình độ thạc sĩ - kỹ sư xây dựng; cao cấp lý luận chính trị. Ông từng giữ các vị trí: Giám đốc Công ty Kiểm định Sài Gòn, Phó giám đốc Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình nâng cấp đô thị TPHCM, Phó giám đốc Sở Xây dựng.

Tháng 3/2016, ông Lê Hòa Bình được UBND TPHCM bổ nhiệm làm Chủ tịch UBND Quận 7. Đến cuối tháng 4/2019, UBND TP.HCM điều động và bổ nhiệm ông Lê Hòa Bình giữ chức Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM.

Ông Lê Hòa Bình là Thành ủy viên khóa X, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM khóa XI.

Chúc mừng hai cấp phó mới, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cho biết với việc bổ sung 2 Phó Chủ tịch, bộ máy thường trực UBND TPHCM hiện nay đã có đầy đủ 5 Phó Chủ tịch, giúp công tác chỉ đạo, điều hành được thuận lợi hơn.

Chủ tịch Nguyễn Thành Phong nhận xét Phó Chủ tịch UBND TPHCM Phan Thị Thắng đã trải qua nhiều vị trí công tác ở phường, quận, Sở Tài chính và HĐND TPHCM. Bà Thắng còn được đào tạo bài bản về tài chính kế toán. Với chuyên môn và bề dày kinh nghiệm hoạt động từ cơ sở lên cấp thành phố, cùng sự hỗ trợ của đồng nghiệp, bà Phan Thị Thắng sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ sắp tới.

Triển khai quyết định của Thủ tướng về nhân sự lãnh đạo chủ chốt TPHCM ảnh 3 Thường trực UBND TPHCM hiện nay gồm 6 người, gồm Chủ tịch Nguyễn Thành Phong và 5 Phó Chủ tịch UBND TPHCM 

Đối với Phó Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hòa Bình, Chủ tịch Nguyễn Thành Phong cũng đánh giá rất cao. Theo ông Nguyễn Thành Phong, Phó Chủ tịch Lê Hòa Bình được đào tạo bài bản về chuyên môn xây dựng, trải qua nhiều vị trí, có nhiều kinh nghiệm thực tiễn.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Phan Thị Thắng chia sẻ, bà nhận thức nhiệm vụ mới được phân công là niềm tự hào, đồng thời là trách nhiệm lớn mà Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, UBND TPHCM và các đại biểu HĐND TPHCM đã giao. Bà Thắng cam kết sẽ cố gắng nỗ lực và thực hiện đúng với những nội dung trong chương trình hành động đã trình bày tại kỳ họp thứ 23 HĐND TPHCM khóa IX.

Còn Phó Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hòa Bình nói nhiệm vụ mới của ông còn rất nhiều trọng trách nặng nề trong bối cảnh chung của cả nước và cả những điều kiện hết sức đặc thù của địa phương. TPHCM đang tổ chức chính quyền đô thị, sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập thành phố Thủ Đức thuộc TPHCM. Ông Lê Hòa Bình cam kết thực hiện đúng chương trình hành động đã trình bày tại kỳ họp thứ 23 HĐND TPHCM khóa IX.

MỚI - NÓNG