Trẻ tiêm vắc-xin dịch vụ chỉ chiếm 8-10%

Trẻ tiêm vắc-xin dịch vụ chỉ chiếm 8-10%
TP - Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho rằng việc thiếu một số vắc-xin, mà đặc biệt là vắc-xin Hexa infanrix 6 trong 1 và vắc-xin Pentaxim 5 trong 1 chỉ tập trung ở 2 thành phố lớn là Hà Nội và TPHCM.

Ngày 19/3, tại buổi tọa đàm trực tuyến về vắc-xin do Cổng thông tin điện tử Chính phủ tổ chức, PGS.TS Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết: “Việc thiếu một số vắc-xin, mà đặc biệt là vắc-xin Hexa infanrix 6 trong 1 và vắc-xin Pentaxim 5 trong 1 chỉ tập trung ở 2 thành phố lớn là Hà Nội và TPHCM. Vì qua thống kê, số lượng các trẻ em tham gia tiêm chủng 2 loại vắc-xin này dưới hình thức tiêm chủng dịch vụ không lớn. 

Hằng năm chỉ chiếm khoảng 8-10% số lượng trẻ em. Còn lại phần lớn trẻ em Việt Nam vẫn đang tham gia thực hiện chương trình tiêm chủng mở rộng (TCMR), mỗi năm tiêm khoảng trên 1,5 triệu trẻ”.

TS Phu cũng thừa nhận, việc thiếu cũng có ảnh hưởng lớn đến các bà mẹ có tâm lý chờ đợi có vắc-xin dịch vụ để tiêm, tạo nên cơn sốt ảo, từ đó khiến các bà mẹ khác thấy rằng vắc-xin dịch vụ này tốt và lại tiếp tục chờ, dẫn tới tình trạng một số điểm tiêm dịch vụ xuất hiện hiện tượng xếp hàng, chờ đợi gây nên sự hiểu lầm trong việc tiêm phòng cũng như sử dụng các loại vắc-xin. 

TS Phu cho hay: “Theo Luật Dược, vắc-xin là thuốc đặc biệt bởi nó yêu cầu sự kiểm định ngặt nghèo hơn để làm sao vắc-xin đưa ra tiêm cho trẻ em phải rất an toàn. Còn lại toàn bộ những vấn đề liên quan tới đăng ký, nhập khẩu vắc-xin, trách nhiệm này Bộ Y tế đã giao cho Cục Quản lý dược. Tôi cho rằng rất minh bạch và không có cơ chế gì độc quyền trong vấn đề này. Bất kỳ hồ sơ của doanh nghiệp nào đề nghị cấp đăng ký đều phải được xem xét và nó có tính chất bình đẳng như nhau, dù đó là doanh nghiệp nước ngoài... Hiện nay trong 20 loại vắc-xin dịch vụ, chỉ thiếu 2 loại này thôi, còn 18 loại khác đều cơ bản đáp ứng đầy đủ. Nguyên nhân thiếu 2 loại này vắc-xin là do thời gian vừa qua nhà sản xuất không đáp ứng đủ, họ thay công nghệ, chuyển địa điểm…

Cũng có những lô vắc-xin hỏng mà chúng ta biết rằng vắc-xin là loại thuốc đặc biệt mà để có cung cấp trở lại phải mất thời gian 6 tháng đến 1 năm. Mặt khác, vắc-xin 6 trong 1 và 5 trong 1 trong dịch vụ có thị phần rất ít và không phải sự đặt hàng có tính chất quy mô từ Chính phủ như vắc-xin TCMR, mà nó lại theo cơ cấu điều tiết cơ cấu thị trường, cung cầu nên không được sự quan tâm của nhà sản xuất. Vì thế đã dẫn tới có hiện tượng thiếu hụt như vậy”.

Ông Nguyễn Văn Cường, Phó trưởng Ban chủ nhiệm Chương trình TCMR cho biết, chương trình TCMR rất hiếm khi xảy ra tình trạng thiếu vắc-xin vì tất cả nhu cầu vắc-xin trong chương trình này đều được Nhà nước đảm bảo.

MỚI - NÓNG
Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic cùng phu nhân đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân tại sân bay Belgrade ngày 7/5. (Ảnh: Reuters)
Thông điệp của Chủ tịch Trung Quốc khi thăm Serbia đúng dịp tưởng niệm vụ ném bom của NATO
TPO - Được hộ tống bởi các máy bay chiến đấu MIG-29, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Serbia tối 7/5. Chuyến thăm được bảo vệ an ninh chặt chẽ diễn ra đúng vào dịp tưởng niệm 25 năm Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) thả bom vào Đại sứ quán Trung Quốc, khiến ba nhà báo Trung Quốc thiệt mạng.