Trao tặng quà Tết cho nạn nhân bom mìn và học sinh Hà Giang

Trao tặng quà Tết cho nạn nhân bom mìn và học sinh Hà Giang
TP - Sáng 6/2, tại Hà Giang, Hội Hỗ trợ nạn nhân bom mìn Việt Nam do Trung tướng Nguyễn Đức Soát, nguyên Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Chủ tịch Hội Hỗ trợ nạn nhân bom mìn Việt Nam làm trưởng đoàn đã tổ chức chương trình hỗ trợ nạn nhân bom mìn với chủ đề “Xuân về trên bãi mìn xưa” tại huyện Vị Xuyên.

Nhân dịp này, Hội phối hợp với Bệnh viện Điều dưỡng và Phục hồi chức năng tỉnh Hà Giang và các đơn vị liên quan tiến hành đo, lắp 35 bộ chân tay giả cho nạn nhân bom mìn trên địa bàn huyện Vị Xuyên.

Tại đây, Hội công bố quyết định thành lập Chi hội hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn tỉnh Hà Giang. Đặc biệt, Hội đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các cơ quan địa phương trao tặng 57 suất quà trị giá 1.200.000 đ/suất cho nạn nhân bom mìn tại huyện Vị Xuyên, tặng chăn, áo ấm cho học sinh nghèo vượt khó của huyện Vị Xuyên nhân dịp Tết cổ truyền. Dự kiến tổng giá trị quà tặng trên 250 triệu đồng.

MỚI - NÓNG