Trao giải thưởng an toàn lao động cho 14 DN trong khối ASEAN

Ban điều phối mạng an toàn, vệ sinh lao động ASEAN vinh danh các DN trong khối ASEAN đạt giải thưởng về an toàn vệ sinh lao động. Ảnh: Đào Phan
Ban điều phối mạng an toàn, vệ sinh lao động ASEAN vinh danh các DN trong khối ASEAN đạt giải thưởng về an toàn vệ sinh lao động. Ảnh: Đào Phan
TPO - Chiều 27/4, tại Đà Nẵng, 14 DN các nước đã được xướng tên trong Lễ vinh danh an toàn vệ sinh lao động trong ASEAN. Đại diện Việt Nam có Tập đoàn Ba Son và Công ty Xi măng Hà Tiên vinh dự đạt giải thưởng này.

Lễ vinh danh các doanh nghiệp an toàn vệ sinh lao động trong ASEAN lần thứ 17 do Ban điều phối mạng an toàn, vệ sinh lao động ASEAN (ASEAN-OSHNET) tổ chức.

Theo đó, Ban điều phối  đã vinh danh 8 DN xuất sắc, 6 DN điển hình thuộc các nước trong khối ASEAN gồm: Campuchia, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Philipines, Singapore, Thái Lan, Việt Nam. Trong đó, đại diện Việt Nam có Tập đoàn Ba Son đạt giải thưởng DN xuất sắc và Công ty Xi măng Hà Tiên đạt giải DN điển hình an toàn vệ sinh lao động.

Đây là hoạt động nằm trong lễ mít tinh hưởng ứng Ngày thế giới về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc với chủ đề "Căng thẳng tại nơi làm việc: thách thức với tất cả mọi người", với sự tham gia của 200 đại biểu đến từ 10 nước ASEAN,  đại diện tổ chức lao động quốc tế (ILO); cùng các doanh nghiệp đạt giải thưởng về an toàn vệ sinh lao động trong

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội Doãn Mậu Diệp cho biết, Việt Nam đang cùng nỗ lực thực hiện các cải cách mạnh mẽ để phù hợp với xu thế hội nhập, nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng môi trường làm việc an toàn. Việt Nam kêu gọi mỗi doanh nghiệp, mỗi người lao động cần chủ động nâng cao ý thức, nhận thức về công tác đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động, đây là công việc thường xuyên của từng ca, từng ngày, từng tháng và suốt cả năm lao động; đồng thời tăng cường hợp tác với các quốc gia đối tác với  tổ chức Lao động quốc tế; tổ chức Y tế thế giới WHO…

Trao giải thưởng an toàn lao động cho 14 DN trong khối ASEAN ảnh 1

Tập đoàn Ba Son (Việt Nam) nhận giải DN xuất sắc về an toàn lao động khối ASEAN. Ảnh: Đào Phan

Theo ước tính của Tổ chức Lao động quốc tế, hàng năm trên thế giới có 2,3 triệu người chết vì tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp; gây thiệt hại khoảng 4% tổng sản phẩm quốc dân trên toàn cầu.

Tại Việt Nam, trung bình hàng năm xảy ra hơn 7.000 vụ tai nạn lao động, với gần 8.000 người bị nạn và 700 người chết. Những thiệt hại này, để lại hậu quả nặng nề, lâu dài cho chính người lao động, gia đình, doanh nghiệp và xã hội, làm giảm khả khả năng cạnh tranh của nền kinh tế.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.