Trao 100 suất học bổng cho học sinh nghèo tỉnh Sơn La

Bà Đào Hồng Lan, Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trao tặng học bổng.
Bà Đào Hồng Lan, Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trao tặng học bổng.
TPO - Ngày 11/3, tại hội trường UBND huyện Vân Hồ (Sơn La), Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Sơn La tổ chức trao hỗ trợ học bổng cho 100 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập (mỗi suất học bổng trị giá 500.000 đồng).

Bà Đào Hồng Lan – Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cùng đại diện Lãnh đạo Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Sơn La tận tay trao cho các em số tiền hỗ trợ học bổng, động viên các em cố gắng phấn đấu vượt lên hoàn cảnh để học tập tốt hơn nữa.

Huyện Vân Hồ là một huyện vùng cao, điều kiện kinh tế hết sức khó khăn, cơ sở vật chất thiếu thốn nhiều, chưa đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt văn hóa, vui chơi, giải trí của trẻ em. Huyện cũng chưa có các cơ sở cung cấp các dịch vụ chăm sóc trẻ em, như cơ sở Bảo trợ xã hội, Trung tâm tư vấn... 

Trong chuyến công tác này, Chi Đoàn thanh niên Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, Cục Bảo vệ chăm sóc trẻ em, Công đoàn Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã phát động phong trào quyên góp sách vở, quần áo cho trẻ em khó khăn huyện Vân Hồ. Toàn bộ số sách vở và quần áo quyên góp cũng đã được trao cho trẻ em trong buổi Lễ này.

Trao 100 suất học bổng cho học sinh nghèo tỉnh Sơn La ảnh 1

Trẻ em ở huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La còn thiếu thốn nhiều thứ.

Nhân chuyến công tác tại Sơn La, Thứ trưởng Đào Hồng Lan đã tham dự Lễ phát động Chương trình “Hành trình cuộc sống”  diễn ra vào sáng ngày 12/3, tại Nhà Văn hóa Trung tâm tỉnh Sơn La, do Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ AIA (Việt Nam) và Quỹ bảo trợ Trẻ em Việt Nam phối hợp thực hiện với mục đích gây quỹ mua xe đạp trao tặng cho trẻ em nghèo hiếu học của tỉnh Sơn La. 


Tại buổi lễ, thông qua Quỹ Bảo trợ Trẻ em tỉnh Sơn La, AIA Việt Nam trao tặng 50 chiếc xe đạp và 50 phần quà với tổng trị giá gần 90 triệu đồng cho trẻ em nghèo của tỉnh Sơn La.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.